Tổng thống Paraguay xin các giám mục cố vấn

 

Tổng thống Paraguay xin các giám mục cố vấn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Asuncion (RVA News 27-03-2021) - Hôm 24 tháng 3 năm 2021, Tổng thống Paraguay, ông Mario Abdo Benitez, đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục nước này để xin cố vấn, đứng trước những vụ biểu tình phản đối kéo dài từ nhiều tuần nay tại nước này.

Theo trang mạng "Ultima Hora", Giờ chót, trong cuộc gặp gỡ, các giám mục Paraguay đã khuyên Tổng thống khởi sự cuộc đối thoại và trả lời cho những người biểu tình phản đối. Tổng thống đã xin lỗi về những lỗi lầm của mình và hứa từ nay trở đi, về các vắc xin, chỉ nói những dữ kiện chắc chắn chứ không phải chỉ đưa ra những lời hứa, có thể không giữ được. Tổng thống cho biết đã tin tưởng nơi chương trình Covax của Liên Hiệp Quốc trợ giúp cho các nước, nhưng chương trình này chưa mang lại kết quả mong muốn.

Ðức cha Benitez Candia, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Paraguay, cho biết Tổng thống Abdo Benitez đã yêu cầu được gặp các giám mục Paraguay, tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở thủ đô Asunción, sau nhiều ngày không xuất hiện trước công chúng. Cuộc gặp gỡ này không có nghĩa là Hội đồng Giám mục ủng hộ Tổng thống.

Từ ngày 5 tháng 3 năm 2021, tại nhiều nơi trên toàn quốc, dân chúng biểu tình chống nạn tham nhũng trong hệ thống y tế của Paraguay và tình trạng thiếu thuốc men trong thời đại dịch Covid-19 hiện nay.

Theo thống kê của đại học Johns Hopkin ở Mỹ, cho đến nay Paraguay khoảng 200,000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 3,800 người chết. Gần đây số ca nhiễm gia tăng mạnh, nhiều nhà thương không còn chỗ trong các khu điều trị khẩn trương cho các bệnh nhân.

Tổng thống Abdo Benitez đã phản ứng trước các cuộc biểu tình phản đối bằng cách điều chỉnh Hội đồng nội các và sa thải một số bộ trưởng. Các hiệp hội thổ dân và các tiểu nông dân đã yêu cầu chính phủ từ chức và tổ chức cuộc bầu cử mới.

Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến hôm 17 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha đã kêu gọi cho Paraguay và nói rằng: "Trong tuần này, tôi lo âu vì những tin tức đến từ nước Paraguay. Nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Phép lạ ở Ðền thánh Caacupé, tôi cầu xin Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, để người ta tìm được một con đường đối thoại chân thành, hầu có được những giải pháp thích hợp cho những khó khăn hiện nay cũng như cùng nhau xây dựng hòa bình rất được mong ước. Chúng ta hãy nhớ rằng bạo lực luôn đưa tới sự tự hủy diệt. Với bạo lực ta chẳng được gì, nhưng chỉ mất mát rất nhiều".

(KNA, Sir 25-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page