Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila.

G. B. Trần Thanh Thế, O.P.


Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Hồng y Jose Fuerte Advincula, Tổng giám mục giáo phận Capiz làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, thủ đô của Phiplippines.


Manila (RVA News 27-03-2021) - Hôm 25 tháng 03 năm 2021, nhằm đại lễ Truyền tin, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Jose Fuerte Advincula, Tổng giám mục giáo phận Capiz làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, thủ đô của Phiplippines.

Ðức Hồng y Advincula sinh ngày 30 tháng 03 năm 1952 tại Dumalag, tỉnh Capiz, phía tây Visayas. Học triết học tại Chủng viện thánh Piô X, sau đó học thần học tại Ðại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (UST), Manila.

Sau khi chịu chức linh mục ngày 14 tháng 04 năm 1979, cha Advincula được bổ nhiệm làm cha linh hướng, giáo sư, đồng thời phụ trách học vụ của Chủng viện thánh Piô X. Sau đó, cha Advincula tiếp tục học tâm lý tại Ðại học De La Salle, đồng thời học Giáo luật lại Ðại học UST, cũng tại Manila, rồi sau đó hoàn tất Cao học Giáo luật tại Ðại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (hay còn gọi là Angelicum) ở Roma.

Trở về nước, cha Advincula giảng dạy tại Chủng viện Vigan, Nueva Segovia và Chủng viện miền Jaro. Năm 1995, cha được bổ nhiệm làm Viện trưởng của Chủng viện thánh Piô X tại tỉnh Capiz.

Ngày 25 tháng 07 năm 2001, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm cha làm Giám mục giáo phận San Carlos. 10 năm sau đó, 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Ðức cha về làm Tổng giám mục giáo phận Capiz quê nhà. Và rồi ngày 28 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tấn phong Ðức cha Advincula làm Hồng y, vị Hồng y thứ chín của Giáo hội tại Philippines.

Ðức Hồng y Jose Fuerte Advincula kế nhiệm Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, vị được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2019. Trong thời gian hơn 15 tháng "trống tòa", Ðức cha Phụ tá Broderick Pabillo đã giữ vai trò Giám quản Tông tòa giáo phận Manila.

Với ba triệu tín hữu trong hơn 80 giáo xứ, Tổng giáo phận Manila là tổng giáo phận lớn nhất lại Philippines.

(Vatican News, RVA 25/03/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page