Ba Lan dần dần bị tục hóa như Italia

 

Ba Lan dần dần bị tục hóa như Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gniezno (RVA News 27-03-2021) - Nguyên Giáo chủ Công giáo Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Henryk Muszynski, nhận định rằng Giáo hội Công giáo tại nước này đang dần dần bị hóa nhưng không tới mức độ nhiều như tại một số nước khác.

Ðức cha Muszynski năm nay 88 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Gnieszno, là giáo phận đầu tiên của Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin KAI của Công giáo Ba Lan, truyền đi ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ðức Tổng giám mục nói: "Người Ba Lan chúng tôi tương đối theo truyền thống hơn nhiều nước khác. Tiến trình tục hóa tại đây không mạnh như một số nước Tây âu. Tôi đồng ý với các nhà xã hội học và nói rằng chúng tôi đang ở trên đường giống với tình trạng tại Italia hơn là tại Hòa Lan hoặc Ailen".

Nhưng đồng thời Ðức Tổng giám mục Muszynski lấy làm tiếc vì càng ngày càng có các học sinh ở Ba Lan không đăng ký theo học giáo lý Công giáo tại trường học. "Chúng tôi phải khiêm tốn nhìn nhận rằng các giáo sĩ chúng tôi phần lớn đã thất bại và không đáp ứng những mong đợi của người trẻ. Các linh mục phải đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của người trẻ, chia sẻ các vấn đề của họ để có thể đáng được tin cậy. Ở đây, những lời nói không đủ."

Ðức Tổng giám mục Muszynski cũng phê bình một số nhà chính trị lợi dụng Giáo hội Công giáo và một số linh mục Ba Lan tham gia chính phủ quốc gia bảo thủ, vì thế, trước mắt một phần dân chúng trong xã hội, Giáo hội gắn bó với một đảng phái. Theo Ðức Tổng giám mục, thái độ thiếu tôn trọng sự tự lập và độc lập giữa Giáo hội và Nhà nước là điều rất nguy hiểm. Tình trạng này làm suy yếu cả Giáo hội lẫn Nhà nước.

Ðức cha Muszynski làm Tổng giám mục giáo phận Gniezno từ năm 1992 đến năm 2010. Từ năm 2009 trở đi, chức vụ "Giáo chủ Công giáo Ba Lan" chỉ có tính chất danh dự và được dành cho vị giám mục giáo phận này, và không còn đương nhiên là vị đứng đầu hàng giám mục Ba Lan như trước đó.

(KNA 25-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page