Ki-tô hữu Nigeria tụ họp cầu nguyện

trong bí mật vì sợ bị tấn công

 

Ki-tô hữu Nigeria tụ họp cầu nguyện trong bí mật vì sợ bị tấn công.

Hồng Thủy

Adamawa (Vatican News 26-03-2021) - Theo tổ chức Caritas của Nigeria, vì sợ bị tấn công, các tín hữu Công giáo ở hai bang Adamawa và Borno không đến nhà thờ nhưng quy tụ trong bí mật tại những nơi không xác định để cùng nhau cầu nguyện. Dù sợ hãi, các tín hữu vẫn kiên cường giữ vững đức tin.

Bà Doris Mbaezue, làm việc trong bộ phận truyền thông của Caritas Nigeria kể lại với hãng tin ACI Châu Phi trong một cuộc phỏng vấn rằng "Các nhà thờ bị bỏ hoang. Người Công giáo ở Nigeria nổi tiếng là sinh động trong Giáo hội nhưng điều này không còn đúng nữa, đặc biệt là ở các bang Adamawa và Borno."

Các tòa nhà của Giáo hội bị bỏ hoang là cảnh tượng phổ biến trong các khuôn viên nhà thờ khác nhau tại bang Adamawa, miền Ðông Bắc Nigeria, thuộc giáo phận Yola. Những gì còn lại của những địa điểm thờ phượng sinh động trước đây là những tòa nhà hoang tàn, một số bị cháy rụi do cuộc nổi dậy kéo dài trong khu vực.

Ở một số nơi, những chiếc xe bị cháy bị bỏ lại đã nói lên câu chuyện về những đau khổ mà các Ki-tô hữu ở một phần của quốc gia đông dân nhất châu Phi này phải chịu dưới bàn tay của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram và các nhóm chiến binh vũ trang khác.

Ðiều tương tự cũng xảy ra tại bang Borno nơi có giáo phận Maiduguri và tại một số nơi khác ở miền Bắc và Ðông Bắc của Nigeria.

Theo bà Doris, các tín hữu tại hai bang Adamawa và Borno tổ chức và gặp gỡ nhau tại những nơi không xác định để thoả ước muốn được cùng nhau cầu nguyện. Họ không đến nhà thờ nữa vì họ biết họ sẽ bị giết nếu họ đến đó. Tuy thế, người dân vẫn hãnh diện tuyên xưng đức tin của mình. Người ta có thể tưởng tượng rằng các cuộc tấn công nhắm vào tôn giáo sẽ khiến họ sợ hãi, nhưng không đúng. Các linh mục và chủng sinh đang dâng hiến sự sống vì đức tin là động lực mạnh mẽ nhất đối với người dân nơi đây. Ngày càng có nhiều người sẵn sàng chết để bảo vệ đức tin của mình."

Caritas Nigeria, thuộc Hội đồng giám mục Nigeria, hoạt động cùng với các đối tác trong nước và quốc tế để giúp giảm bớt đau khổ của những người phải di tản nội địa. (ACI Africa 24/03/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page