Tòa Thánh kêu gọi

bảo vệ và thăng tiến phụ nữ và trẻ nữ

 

Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ và thăng tiến phụ nữ và trẻ nữ.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 26-03-2021) - Ðại diện Tòa Thánh tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Ðịa vị Phụ nữ (CSW), tiến sĩ Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một thế giới công bằng và yêu thương cho tất cả phụ nữ và trẻ nữ.

Phiên họp trực tuyến lần thứ 65 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Ðịa vị của Phụ nữ đã diễn ra từ ngày 15 đến 26 tháng 3 năm 2021. Tại buổi họp có đại diện các quốc gia thành viên, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Phát biểu tại buổi họp, bà Francesca Di Giovanni lưu ý rằng, trong 25 năm qua, kể từ Hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ, những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ. Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như việc phụ nữ và trẻ nữ bị lạm dụng và bóc lột qua nạn buôn người.

"Việc giúp đỡ các nạn nhân phải liên quan đến việc đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ nữ, và cung cấp cho họ những trợ giúp về tâm lý - xã hội, y tế, tài chính và pháp lý để hỗ trợ họ chữa bệnh và tái hòa nhập xã hội", tiến sĩ Giovanni nhấn mạnh và lưu ý rằng về phía Giáo hội Công giáo, có hàng chục ngàn tổ chức thuộc Giáo hội đang dấn thân trong lĩnh vực này.

Phát biểu về sự tham gia của phụ nữ trong đời sống cộng đồng, bà Giovanni nói: "Tòa Thánh khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thăng tiến phụ nữ để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình và đóng góp vào lợi ích chung của xã hội. Rất tiếc là nhiều nơi vẫn chưa phản ánh rõ phẩm giá bình đẳng của phụ nữ. Việc bao gồm và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào đời sống cộng đồng, đồng nghĩa với việc chấp nhận và tôn vinh tất cả phụ nữ trong mọi khía cạnh con người của họ. Chúng ta phải hướng tới sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới để có thể xây dựng một mối quan hệ mới và công bằng giữa mọi người".

Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh nói về tầm quan trọng của việc "đảm bảo cho tất cả trẻ nữ và phụ nữ đều được tiếp cận với giáo dục. Ðiều này không thể thiếu. Phụ nữ nhận được nền giáo dục càng tốt thì cơ hội mở ra cho họ càng lớn. Ðến lượt mình, họ có thể đem lại lợi ích cho các thế hệ tương lai, vì các bà mẹ được giáo dục thì có khả năng gửi con cái của họ đến các ngôi trường tốt hơn, phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói và loại trừ. Phát triển con người toàn diện cần tiếng nói và kinh nghiệm của phụ nữ".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page