Cơ quan Austrac bị mất thế giá

vì phúc trình sai về Vatican

 

Cơ quan Austrac bị mất thế giá vì phúc trình sai về Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Canberra (RVA News 24-03-2021) - Hôm 22 tháng 3 năm 2021, bà Nicole Rose, Giám đốc điều hành cơ quan Australia canh chừng các tội ác tài chánh, gọi tắt là Austrac, nhìn nhận là uy tín của cơ quan này đã bị thương tổn vì phúc trình sai về vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia.

Bà Nicole Rose đã bị Ủy ban thượng viện Australia chất vấn trong buổi tường trình trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2021, về các cuộc điều tra liên quan đến các tội ác tài chánh. Cuộc tường trình này nằm trong khuôn khổ cuộc duyệt xét ngân sách hàng năm của Australia.

Hồi năm 2020, Ủy ban Austrac đã nói rằng đã có các cuộc chuyển tiền nhiều lần trong sáu năm, từ năm 2014 đến 2020, từ Vatican sang Australia, và ngân khoảng đó lên tới 1 tỷ 900 triệu Úc kim. Nhưng trong thực tế, hồi tháng Giêng năm 2021, Austrac nhìn nhận là chỉ có gần 10 triệu Úc kim được chuyển, để sử dụng vào những chi phí hợp pháp như di chuyển, lương bổng hoặc tiền hưu bổng của những người có liên hệ tới Vatican. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, cảnh sát liên bang Australia đã xác nhận rằng không có bằng chứng gì về sự bất hợp pháp trong những vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia.

Ðáp câu hỏi của Thượng nghị sĩ Fierrravanti-Wells, bà Nicole Rose nói: "Tôi không bất đồng ý về sự việc thanh danh của cơ quan Austrac bị thương tổn vì vụ này. Ðó là một sai lầm đáng thất vọng không thể tưởng tượng được. Thật là một điều càng gây thất vọng cho tôi vì đó là một sai lầm do con người".

(Pillarcatholic.com 22-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page