Tòa án đặc biệt ở Ấn Ðộ

bác đơn yêu cầu trả tự do cho cha Swamy

 

Tòa án đặc biệt ở Ấn Ðộ bác đơn yêu cầu trả tự do cho cha Swamy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 24-03-2021) - Hôm 22 tháng 3 năm 2021, tòa án đặc biệt của cơ quan quốc gia điều tra, gọi tắt là Nia ở Mumbai, Ấn Ðộ, đã bác đơn xin trả tự do tạm cho cha Stan Swamy, 83 tuổi, dòng Tên bị nhà cầm quyền Ấn giam cầm từ hơn 150 ngày nay vì tội gọi là "phản loạn và khủng bố".

Cha Stan Swamy bị nhân viên an ninh Ấn Ðộ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông, ở bang Jharkand thuộc miền đông bắc Ấn, xúi giục nổi loạn và khủng bố. Cha Swamy từ 50 năm nay dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi ở bang Jharkhand ở miền đông bắc Ấn Ðộ. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi, với nhiều thứ bệnh tật như cha Swamy, lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn.

Trong đơn xin trả tự do cho cha Swamy, luật sư biện hộ phản đối lời cáo buộc cho rằng cha Swamy có liên hệ tới quân du kích cộng sản và giải thích rằng Ủy ban liên đới với các tù nhân chính trị bị bách hại mà cha Swamy cộng tác, không phải là một tổ chức theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông, như cơ quan điều tra Nia cáo buộc, nhưng là một trong những hiệp hội chính bênh vực nhân quyền tại bang Jharkhand. Cũng vậy đối với hiệp hội Bagaicha, do cha Swamy thành lập để bênh vực quyền lợi của những người dân bộ lạc, và tranh đấu về pháp lý chống lại việc giam cầm bất hợp pháp các trẻ vị thành niên bị cáo buộc là theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông.

Luật sư của cha Swamy, ông Sharif Sheik, nói rằng tòa án Nia không thiết lập được liên hệ trực tiếp nào giữa cha Swamy và các tổ chức ở ngoài vòng pháp luật, và càng không thể nói rằng cha tham gia vào các hoạt động khủng bố. Hoạt động bênh vực những người bị xử án, những người này có thể là theo chủ nghĩa Mao hay không, nhưng không vì thế mà bảo cha là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông.

Luật sư Sheik cũng bày tỏ lo âu vì tình trạng sức khỏe của cha Swamy, ngoài bệnh run vì Parkinson, cha còn phải đợi một tháng trong nhà tù Taloja mới được một ống hút nước để uống. Cha cũng bị bệnh điếc và đau rất nhiều ở thắt lưng, vì đã chịu hai cuộc mổ thoát vị (ernia). Cha đã bị chuyển đến khu bệnh nhân trong nhà tù để được các tù nhân khác giúp đỡ. Vì thế, luật sư yêu cầu trả tự do tạm cho cha Swamy. Nhưng Ủy viên công tố đặc biệt, ông Prakas Shetty cho rằng đơn xin trả tự do tạm là vô căn cớ.

(Asia News 22-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page