Các giám mục Ðức kêu gọi

tham gia lạc quyên giúp Thánh địa

 

Các giám mục Ðức kêu gọi tham gia lạc quyên giúp Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 24-03-2021) - Hôm 22 tháng 3 năm 2021, các giám mục Ðức đã kêu gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc tích cực tham gia cuộc lạc quyên vào Chúa nhật Lễ Lá, 28 tháng 3 năm 2021 để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

Trong thông cáo, Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, nhận xét rằng các tín hữu Kitô tại Thánh địa là một cộng đoàn bé nhỏ, nhưng sinh động, sống đức tin giữa người Do thái và Hồi giáo. Với các trường học và các nơi gặp gỡ, các tín hữu Kitô tại Thánh địa thăng tiến cả nền giáo dục liên tôn về hòa bình, để đạt tới một cuộc sống chung giữa mọi người tại Thánh địa. Rất tiếc là đại dịch Covid-19 đã tạo nên nhiều lầm than và khó khăn tại Thánh địa.

Ðức Tổng giám mục Schick cũng bày tỏ e ngại vì đại dịch Covid-19, nên Chúa nhật Lễ Lá 28 tháng 3 năm 2021 chỉ có một số nhỏ các tín hữu Công giáo Ðức tham dự thánh lễ, và vì thế kết quả cuộc lạc quyên có thể sẽ ít hơn thường lệ. Cả con số các du khách và tín hữu hành hương đến Thánh địa cũng giảm sút nhều. Vì vậy, Ðức Tổng giám mục Schick kêu gọi các tín hữu Công giáo Ðức tìm cách hỗ trợ bằng cách khác, để các cộng đoàn Công giáo tại Thánh địa tiếp tục cộng tác phục vụ. Ngài viết: "Các tín hữu tại những nơi khai sinh đức tin Kitô đang cần được niềm hy vọng và hỗ trợ trong thời buổi khó khăn hiện nay".

Hôm 22 tháng 3 năm 2021, thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố kéo dài tình trạng giới nghiêm tại Ðức cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2021, vì tình trạng lan lây mạnh của Coronavirus biến dạng.

(KNA 22-3-2021, Ansa 23-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page