Ðức Thánh cha Phanxicô

tiếp Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma

 

Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-03-2021) - Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1961), được thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khánh thành và kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines, với thánh lễ đầu tiên ngày 31 tháng 3 năm 1561.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có 70 người gồm ban giám đốc, các linh mục sinh viên và các nữ tu Ða Minh phục vụ tại Học viện.

Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên "hãy sống tốt đẹp hiện tại trong cụ thể, là thời kỳ thích hợp cho việc huấn luyện và sự thánh hóa, đón nhận những cơ hội mà Chúa ban cho anh em để theo Người, và trở nên đồng hình dạng với Chúa trong cuộc sống, dù ở xa quê hương Philippines."

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Ngày hôm nay là thời điểm cụ thể. Anh em là linh mục đến Roma để học hành hoặc thường huấn tại Học viện này. Anh em không được yêu cầu tiếc nuối các giáo xứ từ đó anh em đến và cũng đừng tưởng tượng những "trách vụ quan trọng" mà Ðức giám mục sẽ ủy thác cho anh em sau khi trở về nước. Trái lại, vấn đề ở đây là yêu mến cộng đoàn cụ thể này, phục vụ những người mà Chúa đặt cạnh anh em, đón nhận cơ hội thực tập mục vụ được ủy thác cho anh em. Xét vì lý do tại sao anh em ở đây, vấn đề là học hành chuyên cần và nghiêm túc. Như thánh Gioan Phaolô II đã nói với những người đi trước anh em, "qua sự dấn thân học hành, anh em sẽ sẵn sàng thi hành sứ vụ Lời Chúa, công bố mầu nhiệm cứu độ rõ ràng, không chút mơ hồ, phân biệt với những ý kiến hoàn toàn là phàm nhân". (2-6-2001)

(Rei 22-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page