Hai Hồng y bênh vực đạo lý Giáo hội về hôn nhân

 

Hai Hồng y bênh vực đạo lý Giáo hội về hôn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 21-03-2021) - Hai Hồng y bênh vực đạo lý của Giáo hội về hôn nhân, sau thông cáo mới đây của Bộ giáo lý đức tin xác quyết Giáo hội không có quyền làm phép, chúc lành cho các cặp đồng phái.

Trong cuộc hội luận trực tuyến do Ðại học Georgetown của dòng Tên, ở thủ đô Washington tổ chức hôm 18 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Peter Turkson người Ghana, Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện, và Ðức Hồng y Sean O'Malley, người Mỹ, Tổng giám mục giáo phận Boston, thuộc Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, được yêu cầu trả lời cho những người cảm thấy "thất vọng" vì tuyên bố của Tòa Thánh về các cuộc kết hiệp của các cặp đồng phái.

Ðức Hồng y O'Malley nói rằng Ðức Thánh cha Phanxicô là vị "vừa nhạy cảm và mục vụ" với tha nhân, nhưng đồng thời cũng khẳng định giáo huấn của Giáo hội. Ngài nói rõ là muốn gần gũi dân chúng, trong thực tại và những thách đố họ gặp phải trong cuộc sống, dù họ là người thế nào đi nữa. Ðồng thời, Giáo hội có giáo huấn rất rõ ràng về hôn nhân và cần phải được công bố. Ðức Thánh cha quyết tâm trung thành với giáo huấn của Giáo hội về bí tích hôn nhân".

Về phần Ðức Hồng y Turkson, ngài nói: Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh phẩm giá của tất cả mọi người, kể cả những người cảm thấy bị thu hút vì những người đồng phái. Ðức Thánh cha cũng kêu gọi các gia đình hãy đón nhận những con cái có những xu hướng đồng phái như thế. Ðức Hồng y Turkson cũng khẳng định rằng giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ con người. "Giáo hội như con đường dẫn tới ơn cứu độ, trước hết và trên hết cần nhìn nhận rằng con đường dẫn đến ơn cứu độ không phải do sự lãnh đạo của Ðức Giáo hoàng hay của các mục tử hoặc ai khác trong Giáo hội đề ra, nhưng là điều mà Kinh thánh và mạc khải luôn giảng dạy về con đường cứu độ".

Lập trường của hai vị hồng y trên đây khác với những tuyên bố của một số giám mục tại Ðức, đứng đầu là Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, đã bày tỏ "bất mãn" vì tuyên ngôn của Bộ giáo lý đức tin khẳng định Giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho những cặp đồng phái. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Herder Korrespondenz, xuất bản hồi tháng Giêng năm 2021 ở Ðức, Ðức cha Batzing đã kêu gọi sửa đổi sách Giáo lý Công giáo trong phần nói về đồng tính luyến ái để có thể làm phép chúc hôn cho các cặp đồng phái.

(CNA 19-3-2021, KNA 29-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page