Công bố Sứ điệp Ðức Thánh cha

nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi

 

Công bố Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2021) - Hôm 19 tháng 3 năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 58, sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ tư sau lễ Phục sinh, ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Sứ điệp của Ðức Thánh cha có đề tài là: "Thánh Giuse: giấc mơ ơn gọi", trong đó Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu noi gương thánh Giuse tuân theo thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng thay đổi những dự phóng và ước muốn riêng của mình, tận tụy hiến thân phục vụ và sau cùng là trung thành với ơn gọi trong cuộc sống thường nhật.

Giấc mơ: tuân theo thánh ý Chúa

Ðức Thánh cha nhắc đến bốn giấc mơ của thánh Giuse, được Tin mừng nói đến (Xc Mt 1,20; 2,13.19.22) và viết: "Sau mỗi giấc mơ, thánh Giuse đã phải thay đổi chương trình và nhập cuộc, hy sinh các dự phóng riêng để chiều theo các dự phóng huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thánh nhân đã tín thác đến cùng... Thánh Giuse đã để cho các giấc mơ hướng dẫn không chút do dự. Tại sao? Tại vì con tim của thánh nhân hướng về Thiên Chúa, và đã sẵn sàng đối với Chúa. Ðiều này cũng có giá trị đối với những tiếng gọi cho chúng ta: Thiên Chúa không thích tỏ mình ra một cách ngoạn mục, cưỡng bách tự do của chúng ta. Chúa biểu lộ cho chúng ta những dự phóng của Ngài một cách dịu dàng. Và như Chúa đã làm với thánh Giuse, Ngài cũng đề nghị cho chúng ta những mục tiêu cao cả và gây ngạc nhiên. Chỉ khi nào tin tưởng phó thác cho ơn thánh, bỏ qua những chương trình và những tiện ích riêng, ta mới thực sự thưa "xin vâng" đối với Thiên Chúa. Và mỗi lời thưa "xin vâng" đều mang lại hoa trái, vì tuân theo một ý định cao cả hơn, mà chúng ta chỉ thấy những chi tiết nhỏ, nhưng Chúa biết và tiến hành, để biến mỗi cuộc sống thành một kiệt tác. Theo nghĩa đó, thánh Giuse là hình ảnh gương mẫu về sự đón nhận các dự phóng của Thiên Chúa".

Phục vụ

Ðiều thứ hai Ðức Thánh cha muốn nêu bật nơi hành trình và ơn gọi của thánh Giuse là sự phục vụ... "Sự phục vụ và hy sinh của thánh nhân, sở dĩ có thể thi hành là vì được nâng đỡ bằng một tình yêu lớn hơn. Mỗi ơn gọi đích thực đều nảy sinh từ sự hiến thân, là sự chín mùi của hy sinh. Cả trong chức linh mục và đời thánh hiến cũng cần phải có sự trưởng thành như vậy. Nơi nào ơn gọi sống đời hôn nhân, độc thân và trinh khiết, không đạt tới mức trưởng thành của sự hiến thân thì chỉ dừng lại ở mức độ hy sinh, khi ấy thay vì trở thành dấu chỉ vẻ đẹp và niềm vui yêu thương, thì nó có nguy cơ biểu lộ sự bất hạnh, buồn sầu và bất mãn" (Patris corde, 7).

Trong đoạn này, Ðức Thánh cha kể lại những hy sinh trong tinh thần phục vụ của thánh Cả Giuse đối với Thánh gia và nhận xét rằng "Thánh nhân không mất thời giờ để than vãn về những gì không ổn, để rồi không chăm sóc những người được ủy thác cho ngài. Sự chăm sóc ân cần và kỹ lưỡng này là dấu chỉ một ơn gọi thành công. Ðó là bằng chứng về một cuộc sống được tình yêu Thiên Chúa đánh động."

Trung thành

Sau cùng, Ðức Thánh cha đề cao tấm gương trung thành của thánh Giuse trong cuộc sống thường nhật. Thánh Giuse "suy nghĩ, cân nhắc, không để cho mình bị sự vội vã điều khiển, không chiều theo cám dỗ đưa ra những quyết định hấp tấp, không theo bản năng và không sống tức thời. Tất cả đều được xây dựng trong kiên nhẫn... Ơn gọi cũng như cuộc sống, chỉ trưởng thành qua sự trung thành mỗi ngày. Sự trung thành này là bí quyết vui mừng."

Và Ðức Thánh cha bày tỏ mong ước rằng: "Thật là đẹp dường nào nếu cùng một bầu khí đơn sơ, và rạng rỡ, thanh thản và hy vọng như thế cũng tràn ngập các chủng viện, các tu viện, các nhà xứ của chúng ta! Ðó là niềm vui mà tôi cầu chúc anh chị em, những người quảng đại đã chọn Chúa làm giấc mơ của đời mình, để phụng sự Chúa nơi những người anh em, chị em, được ủy thác cho anh chị em, qua sự trung thành, vốn là một chứng tá, trong một thời đại có những chọn lựa chóng qua, và những cảm xúc biến tan mà không để lại niềm vui".

(Rei 19-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page