Giáo hội Hàn Quốc

liên đới với người dân Myanmar

 

Giáo hội Hàn Quốc liên đới với người dân Myanmar.

Hồng Thủy

Seoul (Vatican News 18-03-2021) - Các giám mục Hàn Quốc đã bày tỏ "mối quan tâm sâu sắc nhất của họ về sự bùng nổ bạo lực và đổ máu" ở Myanmar, khi nhiều người biểu tình chống đảo chính tiếp tục bị giết trong một cuộc đàn áp tàn nhẫn của lực lượng an ninh.

Trong đại hội mùa xuân được tổ chức từ ngày 8 đến 12 tháng 3 năm 2021, các giám mục Hàn Quốc đã thảo luận về tình hình của Myanmar. Vào cuối đại hội, các ngài đã đưa ra thông cáo bày tỏ sự liên đới với nguyện vọng của người dân Myanmar: chấm dứt sự cai trị của quân đội và phục hồi nền dân chủ.

Ủng hộ nguyện vọng dân chủ

Thông cáo của các giám mục Hàn Quốc viết: "Ðể suy niệm sâu sắc về mầu nhiệm Thập giá và sự Phục sinh trong Mùa Chay này, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc bày tỏ tình liên đới huynh đệ với anh chị em Myanmar, những người đang đi trên con đường Thập giá, như chia sẻ nỗi xót xa khôn tả và đau đớn. Rất nhiều người đã đổ máu và chết chỉ vì họ kêu gọi tự do, dân chủ, hòa bình và một cuộc sống xứng đáng mà không ai có thể tước đoạt và chà đạp."

Các giám mục cho biết họ đặc biệt cảm động trước sự dũng cảm của sơ Ann Rose Nu Tawng ở Myitkyina, bang Kachin. Ngày 28 tháng 2 sơ đã quỳ xuống và cầu xin cảnh sát hãy tha cho những người đang biểu tình một cách ôn hòa. Các ngài nói: "Sự phản đối kịch liệt này đang vang lên bên tai chúng ta. Bạo lực bừa bãi ở các địa điểm biểu tình phải chấm dứt ngay lập tức. Mọi bạo lực đều 'khiến thế giới của chúng ta trở nên tồi tệ hơn trước.'"

Chia sẻ của giáo phận Seoul

Ðức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung của giáo phận Seoul đã gửi một thư bày tỏ sự gần gũi của giáo phận của ngài đối với người dân và Giáo hội Myanmar. Ngài viết cho Ðức Hồng y Bo rằng ngài rất ủng hộ khát vọng dân chủ của người dân Myanmar và hy vọng họ sẽ sớm tìm lại được nó.

Thông qua Ðức tổng giám mục Paul Tschang In-Nam, Sứ thần Tòa Thánh tại Myanmar, Ðức Hồng y Andrew Yeom đã gửi 50,000 đô-la viện trợ khẩn cấp cho Myanmar để thể hiện sự gần gũi của tổng giáo phận Seoul. (CSR_1955_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page