Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha

chào mừng phán quyết của tòa bảo hiến

 

Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha chào mừng phán quyết của tòa bảo hiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisbon (RVA News 18-03-2021) - Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha chào mừng phán quyết của tòa bảo hiến, tuyên bố luật cho trợ tử và làm cho chết êm dịu đã được quốc hội Bồ Ðào Nha thông qua là trái với hiến pháp quốc gia.

Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Công giáo Ecclesia của Bồ Ðào Nha, cha Manuel Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, khẳng định rằng mọi luật cho phép kết liễu sinh mạng theo lời yêu cầu của đương sự, quen gọi là an tử, hoặc luật cho phép giúp tự tử là điều trái ngược với phẩm giá con người và hiến pháp của Cộng hòa Bồ Ðào Nha.

Hôm 15 tháng 3 năm 2021, Tòa bảo hiến đưa ra phán quyết theo chiều hướng trên đây, tuyên bố luật trợ tử được quốc hội Bồ Ðào Nha thông qua ngày 29 tháng 1 năm 2021, với 136 phiếu thuận và 78 phiếu chống là bất hợp hiến. Trước đó, Tổng thống Bồ Ðào Nha, ông Rebelo de Souza, đã không phê chuẩn dự luật này và yêu cầu tòa bảo hiến cứu xét. Với đa số phiếu, Tòa Bảo hiến đã đi tới phán quyết vừa nói.

Giống như các giám mục, Liên minh Bồ Ðào Nha bênh vực sự sống cũng chào mừng phán quyết của Tòa Bảo hiến và nói rằng quyết định của Tòa phù hợp với lập trường của đại đa số dân trong xã hội. Trong số mười triệu dân tại Bồ Ðào Nha, 81% là tín hữu Công giáo.

(Ecclesia 15-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page