Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima

được mở cửa lại cho tín hữu

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima được mở cửa lại cho tín hữu.

Hồng Thủy

Fatima (Vatican News 16-03-2021) - Từ ngày 16 tháng 3 năm 2021, đền thánh Ðức Mẹ Fatima ở Bồ Ðào Nha được mở lại cho các tín hữu. Trong ngày này, các nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở châu Âu được nhớ đến và được cầu nguyện trong tất cả các Thánh lễ.

Mỗi ngày có 6 Thánh lễ được cử hành tại đền thờ Chúa Ba Ngôi và nhà nguyện nơi Ðức Mẹ hiện ra. Cũng có các giờ kinh Mân Côi tại nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra.

Trang web của đền thánh Fatima cho biết, các cử hành phụng vụ có tín hữu tham dự bị ngưng lại từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 do làn sóng thứ hai của đại dịch. Sáng 15 tháng 3 năm 2021 đã có một số tín hữu tham dự Thánh lễ. Hưởng ứng chiến dịch của các Chủ tịch các Hội đồng giám mục châu Âu, các Thánh lễ vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch ở châu Âu.

Tại đền thánh Fatima, các giáo phận và các dòng tu ở Bồ Ðào nha sẽ liên kết trong một mạng lưới cầu nguyện để tưởng nhớ hơn 800,000 người ở châu Âu đã qua đời vì đại dịch. Ðây là cách thế khẳng định sự gần gũi của Giáo hội với tất cả những người chiến đấu chống lại virus corona, họ là những người đã qua đời và gia đình của họ, các bệnh nhân và nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người trên tuyến đầu của cuộc chiến này.

Cha Miguel Sottomayor, linh hướng của đền thánh, bày tỏ niềm vui khi lại được quy tụ với nhau. Cha chia sẻ về kinh nghiệm của một linh hướng ở nơi đón tiếp tín hữu hành hương, nhưng trong đại dịch phải cử hành Thánh lễ trước các hàng ghế trống. Ðây là một kinh nghiệm đặc biệt đối với cha. Cha cảm tạ Chúa đã cho cơ hội cử hành lại Thánh lễ có giáo dân. (CSR_1923_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page