Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng

Tân Thượng phụ Chính thống Polycarpos

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Tân Thượng phụ Chính thống Polycarpos.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 12-03-2021) - Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Tân Thượng phụ Chính thống Plolycarpos, mời gọi người Công giáo và Chính thống cùng nhau dấn thân vì những người yếu đuối nhất.

Hôm thứ Năm 11 tháng 03 năm 2021, nhân dịp lễ tấn phong Ðức cha Polycarpos Stavropoulos trở thành Tân Thượng phụ Chính thống của Ý tại nhà thờ Thánh Giorgio dei Greci ở Venezia, trụ sở của cộng đoàn Hy Lạp cổ, Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Ðức Thượng phụ. Ngài viết: "Tôi hiệp nhất với Ðức Thượng phụ, hàng giáo sĩ và các tín hữu hiện diện, khẩn cầu Chúa Cha, nguồn mọi ân phúc chúc lành cho Ðức Thượng phụ và sứ vụ của ngài. Tôi tin tưởng, người Công giáo và Chính thống, cùng nhau chúng ta có thể dấn thân quảng đại phục vụ những người yếu đuối, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này". Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha cũng tin tưởng, với sự trợ giúp của Chúa, sự hiệp thông sẽ đưa hai Giáo hội tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn.

Nhân dịp này, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu cũng đã gửi một sứ điệp đến Ðức tân Thượng phụ, nhắc lại tầm quan trọng của việc cùng nhau dấn thân trong khi rao giảng Lời Chúa, giáo dục thế hệ trẻ và phục vụ những người đang gặp khó khăn, nhằm đóng góp thực sự và hiệu quả vào hành trình hướng tới sự tái lập trọn vẹn sự hiệp thông giữa các Giáo hội.

Ðại diện mới của Tòa Thượng phụ Ðại kết ở Ý đã được Thượng Hội đồng của Tòa Thượng phụ Ðại kết nhất trí bầu vào ngày 14/01/2021, dưới sự chủ trì của Thượng phụ Ðại kết Bartolomeo, sau khi Thượng phụ Gennadios qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 2020.

Ðức Thượng phụ Plolycarpos sinh năm 1963, tại Lepanto, Hy Lạp, sau khi tốt nghiệp thần học tại đại học Athens, từ năm 1988 đến 1990, nhờ học bổng của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu, ngài theo học một khóa cập nhật tại Học viện Giáo hoàng Ðông phương. Năm 1990, ngài được thụ phong linh mục tại Constantinople. Vào tháng 6/2007, ngài được bầu bởi Thượng hội đồng của Tòa Thượng phụ Ðại kết Constantinople của Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, nơi ngài đã thành lập nhiều giáo xứ trong số các cộng đồng Chính thống giáo ở Bán đảo Iberia. (CSR_1833_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page