Ðức Thánh cha gặp gỡ thủ lãnh Hồi giáo Shiite ở Irak

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ thủ lãnh Hồi giáo Shiite ở Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Najaf (RVA News 06-03-2021) - Thứ Bảy, 6 tháng 3 năm 2021, ngày thứ hai trong chuyến tông du tại Irak, Ðức Thánh cha Phanxicô có ba hoạt động chính: trước tiên là cuộc viếng thăm và gặp gỡ vị thủ lãnh Hồi giáo Shiite, Ðại Ayatollah Al-Sistani tại thành thánh Najaf. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ liên tôn vào ban trưa, tại cổ thành Ur, quê hương của tổ phụ Abraham. Sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều, tại Nhà thờ chính tòa thánh Giuse của Giáo hội Công giáo Canđê ở thủ đô Baghdad.

Lúc gần 7 giờ sáng thứ Bảy, 06 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha rời Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Baghdah, ra phi trường quốc tế cách đó 30 cây số, đáp máy bay của hãng hàng không Irak, Iraqi Airways, để tới Najaf, thành phố có gần 1 triệu 400 ngàn dân cư, cách Baghdad 160 cây số về hướng nam.

Thành thánh Najaf

Thành này được quốc vương Hồi giáo Harun al-Rashid thành lập cách đây 1,230 năm (791) và là thành thánh đối với các tín hữu Hồi giáo Shiite, trung tâm tôn giáo và cũng là nơi hành hương của các tín hữu Shiite ở các nơi trên thế giới. Tại đây, có mộ của một trong những nhân vật được tôn kính bậc nhất trong hệ phái Hồi giáo này, đó là Imam Ali, em họ và cũng là con rể của ngôn sứ Mohamed, đồng thời cũng là người đầu tiên trở lại Hồi giáo. Mộ của Imam Ali ở trong Ðền thờ ở trung tâm thành phố, mang cùng tên Iman và được coi là một trong những nơi thánh của Hồi giáo, với mái vòm mạ vàng, tường Ðền thờ được phủ bằng những vật quí giá. Ðền thờ này được coi là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo, sau Ðền thờ La Mecca và Medina bên Arập Saudi.

Ngoài các Ðền thờ, Ðền thánh và các trường tôn giáo, Najab còn nổi tiếng vì nghĩa trang Wadi al-Salam, tọa lạc bên ngoài cổ thành, trên một cao nguyên khô cằn phủ cát, và rộng mênh mông, được coi là nghĩa trang lớn nhất thế giới, với mộ của các ngôn sứ và tín hữu. Người Hồi giáo Shiite tin rằng được an táng ở thành thánh Najaf là một bảo đảm được vào thiên đàng.

Ðại Ayatollah Al-Sistani

Khi đến sân bay Najaf lúc 8 giờ 30 sáng, Ðức Thánh cha được thống đốc thành này tiếp đón và liền đó, ngài tiến về dinh của Ðại Ayatolla Al-Sistani ở bên trong khu vực Ðền thờ Iman Ali. Ðại Ayatolla Al-Sistani năm nay 91 tuổi (1930), sinh tại Iran, xuất thân từ một gia đình tôn giáo nổi tiếng, đã học kinh Coran từ nhỏ và năm 20 tuổi, Ali Al-Sistani giã từ Iran để sang Iran thụ huấn và trở thành môn đệ của Ðại Ayatollah Abu Qasim al-Khoei ở thành Najaf và nổi tiếng từ đó qua các chú giải về mạc khải Hồi giáo an tĩnh. Ngài cũng cổ võ sự không xen mình trực tiếp của các vị lãnh đạo tôn giáo vào các hoạt động chính trị trực tiếp. Với lập trường đó, Al-Sistani trở thành người đối thoại có thế giá của các trào lưu chính trị khác nhau.

Năm 2004, sau khi Saddam Hussein bị Mỹ và đồng minh lật đổ, Ðại Ayatollah Al-Sistani cổ võ tuyển cử tự do tại Irak, và góp phần quan trọng vào việc kế hoạch hóa của chính phủ dân chủ đầu tiên của nước này, và năm 2014, ngài mời gọi nhân dân Irak liên kết với nhau để chống lại cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. Gần đây, hồi tháng Mười Một năm 2019, khi dân chúng Irak xuống đường biểu tình chống vật giá đắt đỏ và sự bất an chính trị của quốc gia, Al-Sistani mời gọi những người biểu tình và cảnh sát giữ bình tĩnh và đừng dùng bạo lực. Sau đó, ngài kêu gọi chính phủ từ chức và cải tổ tuyển cử. Những yêu cầu của ngài được chấp nhận: thủ tướng Adel Abdul Mahdi từ chức ít lâu sau đó và tháng Mười Hai kế tiếp, quốc hội phê chuẩn việc cải tổ bầu cử.

Cuộc gặp gỡ giữa hai thủ lãnh

Ðến dinh của đại Ayatolla Al-Sistani lúc 9 giờ, Ðức Thánh cha đã được Mohammad Rida, con của đại Ayattollah, đón tiếp và hướng dẫn vào thư phòng để hội kiến riêng với vị thủ lãnh Hồi giáo Shiite.

Hiện diện với Ðức Thánh cha trong cuộc gặp gỡ này, có Ðức Hồng y Louis Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, và Ðức Hồng y Miguel Ayuso, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn.

Thông cáo của Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã ra thông cáo cho biết:

"Sáng hôm nay (06/3), tại Najaf, Ðức Thánh cha đã gặp Ðại Ayatollah Sayyid Al Al-Husayni Al-Sistani. Trong cuộc viếng thăm dài 45 phút, Ðức Thánh cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác và thân hữu giữa các cộng đồng tôn giáo, để nhờ vun trồng sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại, có thể góp phần và công ích của Irak, của miền này và toàn thể nhân loại.

"Cuộc gặp gỡ là cơ hội để Ðức Thánh cha cám ơn Ðại Ayatollah Al-Sistani, vì cùng với cộng đoàn Shiite, đứng trước bạo lực và những khó khăn lớn trong những năm qua, ngài đã lên tiếng bênh vực những người yếu thế nhất và bị bách hại, khẳng định tính chất thánh thiêng của sự sống con người và tầm quan trọng của sự đoàn kết nhân dân Irak".

"Khi giã từ Ðại Ayatollah, Ðức Thánh cha cho biết ngài cầu nguyện xin Thiên Chúa, Ðấng Sáng Tạo mọi người, ban một tương lai hòa bình và huynh đệ cho đất nước Irak yêu quí, cho Trung Ðông và cho toàn thế giới."

Sau cuộc gặp gỡ, lúc quá 10 giờ, Ðức Thánh cha đã đáp máy bay từ phi trường Najaf để bay tới thành phố Nassiriya cách đó 211 cây số về hướng nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page