Ðức Thánh cha cử hành

thánh lễ duy nhất tại thủ đô Baghdad

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ duy nhất tại thủ đô Baghdad.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ duy nhất tại thủ đô Baghdad.


Baghdad (RVA News 07-03-2021) - Hoạt động cuối cùng của Ðức Thánh cha Phanxicô trong ngày thứ Bảy, 06 tháng 3 năm 2021 là thánh lễ ngài cử hành lúc 6 giờ chiều, tại Nhà thờ chính tòa thánh Giuse của Giáo hội Công giáo Canđê, chỉ cách Tòa Sứ thần hai cây số rưỡi.

Thánh đường này là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận của 200 ngàn tín hữu Công giáo Canđê ở Baghdad, một giáo phận có 15 giáo xứ và 15 linh mục triều, 1 linh mục dòng, 3 phó tế vĩnh viễn và 12 đại chủng sinh, 114 nữ tu. Thánh đường này tương đối mới mẻ, được thánh hiến cách đây 65 năm (1956) và có thể đón nhận 400 tín hữu.

Thánh lễ Ðức Thánh cha cử hành theo nghi lễ Canđê và kính thánh Tômasô Tông đồ, với các bài đọc bằng tiếng Arập. Ðồng tế với ngài có Ðức Hồng y Louis Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê và nhiều giám mục, linh mục khác.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng về Tám mối phúc thật, đảo lộn những tiêu chuẩn của người đời. Ðược chúc phúc là những người nghèo, người khóc lóc, người bị bách hại... chứ không phải những người giàu có, quyền năng, danh tiếng. Ðặc biệt, Ðức Thánh cha đặt câu hỏi và trả lời: làm thế nào thực hành các mối phúc? chúng không đòi phải làm những việc ngoại thường, vượt quá khả năng của chúng ta. Các mối phúc đòi chứng tá thường nhật. Phúc cho những người sống hiền lành, thực thi lòng thương xót tại nơi mình sống, duy trì tâm hồn thanh khiết. Ðể được chúc phúc không cần phải là những anh hùng đôi lúc, nhưng là những chứng nhân mỗi ngày...

Ðức Thánh cha giải thích thêm rằng: "Chứng nhân của Thiên Chúa không phải là người thụ động, sống trôi dạt theo hoàn cảnh, theo bản năng và sự nhất thời, nhưng là người luôn hy vọng, dựa trên tình yêu thương."

Cuối thánh lễ, như thói quen khi viếng thăm các nơi, Ðức Thánh cha đã tặng cho nhà thờ chính tòa chén lễ quí giá để lưu niệm, và sau đó ngài về Tòa Sứ thần lúc 8 giờ tối để dùng bữa và qua đêm.

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha trong ngày Chúa nhật 7 tháng 03 năm 2021

Chúa nhật 7 tháng 3 năm 2021 là ngày thứ ba và cũng là ngày chót trong chuyến tông du tại Irak. Ðây cũng là ngày Ðức Thánh cha di chuyển nhiều nhất trong nội địa Irak. Lúc gần 6 giờ 30 sáng, ngài ra phi trường Baghdad để đáp máy bay tới thành phố Erbil bằng máy bay của hàng Iraqi, cách thủ đô 330 cây số về hướng bắc.

Khi đến nơi vào lúc gần 8 giờ 30, Ðức Thánh cha chào thăm chính quyền và giáo quyền miền tự trị Kurdistan, gặp gỡ tổng thống và thủ tướng địa phương, rồi đáp trực thăng quân sự để tới thành phố Mossul cách đó 90 cây số về mạn tây bắc.

Ðến đây lúc 9 giờ 30, ngài sẽ được Ðức Tổng giám mục sở tại đón tiếp cùng với chính quyền, rồi di chuyển đến Hosh al-Bieaa, nơi quảng trường bốn thánh đường của Công giáo Siriac, Chính thống Armeni, Chính thống Siriac và Canđê bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tàn phá từ năm 2014 đến 2017, để cử hành buổi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh.

Sau đó, Ðức Thánh cha lại đáp trực thăng đến thành Qaraqosh, cách đó 30 cây số về hướng nam để viếng Nhà thờ Chính Tòa Ðức Mẹ vô nhiễm hùng vĩ, của Công giáo Siriac, có thể đón nhận 2,500 người, nhưng đã bị nhà nước Hồi giáo IS tàn phá và sau khi được giải phóng, thánh đường đang được tái thiết gần hoàn thành. Ðức Thánh cha sẽ gặp cộng đoàn tín hữu tại đây và đọc kinh Truyền tin vào ban trưa.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha đáp trực thăng trở về thành phố Erbil để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trước khi cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều cùng ngày tại sân vận động địa phương cho hàng ngàn tín hữu, như hoạt động chót của Ðức Thánh cha trong cuộc tông du tại Irak.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page