Cha Shomali lên án vụ đốt nhà thờ ở Jerusalem

 

Cha Shomali lên án vụ đốt nhà thờ ở Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 04-03-2021) - Chưởng ấn tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, cha Ibrahim Shomali, lên án vụ đốt nhà thờ và đan viện Kitô tại Thánh địa và tố giác rằng có một thứ "virus oán ghét" đằng sau những vụ đốt phá này.

Cả các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Thánh địa cũng mạnh mẽ lên án các vụ đốt phá và bày tỏ tình liên đới với các Giáo hội Chính thống và tất cả các cộng đồng Kitô tại Israel.

Hôm 1 tháng 3 năm 2021, một nhóm người Do Thái cực đoan đã nổi lửa đốt đan viện của Giáo hội Chính thống Rumani ở Jerusalem, nhưng nhờ sự can thiệp mau lẹ của một linh mục nên đã tránh được những thiệt hại trầm trọng. Ðây là lần thứ tư vụ đốt phá như vậy xảy ra chống cộng đoàn Kitô trong tháng qua. Tuy có các máy thu hình các khuôn mặt của những kẻ thủ phạm, nhưng cảnh sát Israel không can thiệp.

Cha Ibrahim nói rằng: "Tuy không làm cho ai bị thương hoặc gây thiệt hại nặng, nhưng đây là vụ đốt phá thứ tư xảy ra trong thời gian gần đây nhắm vào các nhà thờ. Cho đến nay, vấn đề là chính quyền và các lực lượng an ninh Israel không làm gì để bắt các thủ phạm. Chúng tôi kêu gọi cảnh sát hãy đề ra tất cả các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đoàn Kitô và các nơi thờ phượng của chúng tôi".

Ðan viện và nhà thờ của Giáo hội Chính thống Rumani tọa lạc gần khu vực của những người Do Thái thủ cựu và thủ phạm phá hoại có thể là những người xuất phát từ khu vực Do Thái này.

Trong quá khứ, nhiều vụ đốt nhà thờ và đan viện Kitô đã xảy ra tai Israel, trong đó có thánh đường gần Nhà Tiệc Ly, Vương cung thánh đường ở Nazareth, các nhà thờ Công giáo và Chính thống Hy Lạp. Một số Ðền thờ Hồi giáo và nơi thờ phượng của Hồi giáo cũng bị chiếu cố do các thành phần Israel cực đoan, họ thường đe dọa các tín hữu Kitô và Hồi giáo vì cho rằng những người này đã chiếm đất của họ. Trước đây, hiện tượng này chỉ xảy ra ở miền Cisjordani là miền bị Israel chiếm đóng và tại thành Jerusalem, nhưng ngày nay nó lan tràn trên toàn lãnh thổ.

Cha Shomali cũng nói rằng "Sự oán ghét Kitô giáo đang gia tăng, và chúng tôi, trong tư cách là Giáo hội, chúng tôi làm tất cả những gì có thể để sống chung, tôn trọng những người khác, cầu xin Thiên Chúa đổi lòng những kẻ cuồng tín. Ðồng thời cả chính phủ Israel cũng phải ý thức vấn đề, và thăng tiến một nền giáo dục về hòa bình và sống chung". Sau cùng, cha Shomali cũng kêu gọi những kẻ tấn công các thánh đường hãy chấm dứt thứ văn hóa oán ghét, đang lan rộng khắp nơi trên thế giới. Cha nói: "Chúng ta là một dân tộc duy nhất, tất cả chúng ta đều là anh chị em, cũng như chúng ta đang hiệp nhất để chống lại đại dịch Covid-19, chúng ta cũng phải đoàn kết để chống lại virus oán ghét".

(Asia News 2-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page