Ðức Thánh cha Phanxicô

không về lại Argentina

 

Ðức Thánh cha Phanxicô không về lại Argentina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-03-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết ngài sẽ không trở về Argentina và sẽ ở lại Roma, hoặc như một Giáo hoàng tại vị, hoặc như một Giáo hoàng về hưu.

Ngài cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Nelson Castro, một ký giả bác sĩ người Argentina, hồi năm 2019 và nội dung cuộc phỏng vấn này được xuất bản trong những ngày này tại Argentina, trong một cuốn sách tựa đề: "Sức khỏe của các vị Giáo hoàng" (La salud de los Papas).

Trả lời câu hỏi của bác sĩ Castro, Ðức Thánh cha nói ngài không hề sợ chết, và kể lại tình trạng sức khỏe của ngài sau khi bị bệnh phổi năm 23 tuổi và bị cắt một phần đỉnh của phổi có u nang, nhưng sau đó phần phổi bị cắt đã nở ra và tái sinh, từ đó đến nay, không hề gặp vấn đề về phổi trong các hoạt động của ngài.

Sự việc Ðức Thánh cha Phanxicô ám chỉ tới việc ngài ở lại Roma, kể cả trong tư cách là Giáo hoàng về hưu, cho thấy Ðức Thánh cha không có ý bãi bỏ định chế như Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI hiện nay. Một Giáo hoàng, dù đang tại chức hay về hưu, vẫn ở lại và chết tại Roma.

Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tròn 85 tuổi (17/12/1936) vào cuối năm 2021 và Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI sắp tròn 94 tuổi vào tháng Tư năm 2021 (16/4/1927).

Trong thời gian qua, một số nhà thần học và giáo luật người Ðức tái kêu gọi bãi bỏ danh xưng "nguyên Giáo hoàng" hoặc "Giáo hoàng về hưu" và đề nghị Ðức Giáo hoàng trở lại tình trạng như một Hồng y.

(Sismografo, formiche.net 28-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page