Tổng giáo phận Freiburg, Nam nước Ðức,

giúp tị nạn nội địa tại Burkina Faso

 

Tổng giáo phận Freiburg, Nam nước Ðức, giúp tị nạn nội địa tại Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 01-03-2021) - Tổng giáo phận Freiburg bên Ðức, qua Phân bộ quốc tế thuộc tổ chức bác ái Caritas Ðức, giúp 400,000 Euro để hỗ trợ những người di tản nội địa tại nước Burkina Faso, bên Phi châu.

Trong thông cáo, công bố hôm 26 tháng 2 năm 2021, tại thành phố Freiburg, Caritas Ðức cho biết ngân khoản trên đây sẽ được dùng để cung cấp nước uống, khoan giếng và trợ giúp thực phẩm cho các nạn nhân.

Ðức cha Peter Birkhofer, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Freiburg, cho biết hiện nay có hàng trăm ngàn người Burkina Faso phải trốn chạy bạo lực và khủng bố, từ vùng Sahel, mạn nam sa mạc Sahara, đang chịu đói. Tình trạng dân chúng ở vùng này, gồm cả các nước Mali, Niger, Cộng hòa Tchad và Nigeria, bị coi là rất căng thẳng. Tổng cộng có hơn hai triệu người phải di tản vì các cuộc tấn công khủng bố của các dân quân Hồi giáo cực đoan. 60% những người tị nạn là trẻ em và người trẻ.

Ông Oliver Mueller, Giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Ðức, nói rằng: "Những người trẻ nam nữ ấy bị cướp mất tương lai. Các em không thể học hành vì các trường học bị đóng cửa. Các thầy cô lo lắng không dám dạy học. Thêm vào đó, có vấn đề thiếu thốn thực phẩm vì hạn hán và đại dịch Covid-19. Dân chúng tại vùng Sahel đang cấp thiết cần một viễn tượng tương lai. Ðể được vậy cần bình định hóa vùng này. Và điều này chỉ có thể, nếu các tác nhân ở địa phương được củng cố, để có thể tự nắm vận mạng của mình trong tay".

(KNA 26-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page