Hơn 300 nữ sinh tại Nigeria bị bắt cóc

 

Hơn 300 nữ sinh tại Nigeria bị bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zamfara (RVA News 28-02-2021) - Ðêm ngày 25 tháng 2 năm 2021, hơn 300 nữ sinh tại một trường nữ trung học ở Jangebe, thuộc bang Zamfara ở mạn tây bắc Nigeria, đã bị những nhóm võ trang, gồm hàng trăm người tấn công và bắt cóc.

Hôm 16 tháng 2 năm 2021, tại một trường trung học ở Kagara, thuộc bang Niger ở miền bắc nước Nigeria, ít nhất 27 học sinh, một giáo chức và sáu người trong gia đình bị những băng đảng võ trang bắt cóc. Ngày 23 tháng 2 năm 2021, ít nhất 16 người bị giết trong một cuộc tấn công bằng súng cối và lựu đạn phóng từ tên lửa vào vùng ngoại ô thành Maiduguri, thủ phủ bang Borno. Cuộc tấn công do nhóm thánh chiến Hồi giáo, một ngành của nhóm Boko Haram.

Hồi tháng Mười Hai năm 2020, hơn 300 học sinh bị bắt cóc tại một trường ở thành phố Kankara, thuộc bang Katsina, nhưng sau đó đã được trả tự do sau một các cuộc thương thuyết của các viên chức chính phủ.

Các vụ bắt cóc rất thường xảy ra tại Nigeria, do các băng đảng bất lương đòi tiền chuộc mạng, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng cũng có nhiều liên hệ với các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở miền đông bắc Nigeria.

Từ năm 2011 đến nay, các hoạt động gian ác này đã làm cho hơn 8,000 người chết, và khiến cho hơn 200,000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn.

Trong một thông cáo về tình trạng bất an ở Nigeria, Ðức cha Augustine Obiora Akubeze, Tổng giám mục thành phố Benin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, và Ðức cha Tổng thư ký Camillus Raymond Umod, Giám mục giáo phận Ikot Ekpena, nhận định rằng "Nigeria đang ở bên bờ vực thẳm sụp đổ và có nguy cơ bị chia cắt.

(AFP 26-2-2021, Fides 26-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page