Thảm trạng vùng Goma, Congo

 

Thảm trạng vùng Goma, Congo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Goma (RVA News 27-02-2021) - Ðức cha Sébastien-Joseph Muyengo, Giám mục giáo phận Uvira, ở miền nam Kivu, phía đông Cộng hòa dân chủ Congo, cho biết miền bắc Kivu, nơi đại sứ Ý, ông Luca Attanasio và người hiến binh cận vệ bị giết hôm 22 tháng 2 năm 2021 là một vùng hoàn toàn bất an, nơi có sự tranh giành giữa các nhóm võ trang để chiếm đất và tài nguyên thiên nhiên.

Ðại sứ Attanasio, 44 tuổi và người cận vệ cùng với người lái xe bị giết trong lúc thi hành một sứ vụ nhân đạo, cứu giúp dân chúng. Thánh lễ an táng ông và người cận vệ đã được Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma cử hành tại Roma, sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021, với sự hiện diện của toàn bộ chính phủ Ý.

Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 25 tháng 2 năm 2021, Ðức cha Sebastien Muyengo nói: "Từ lâu miền bắc Kivu ở trong tình trạng hoàn toàn bất an. Nếu họ có thể giết một nhà ngoại giao ở cấp bậc ấy, với phương pháp như vậy, thì thử hỏi đối với người dân thường sẽ ra sao? Dường như những kẻ sát nhân nói tiếng Ruanda. Thử hỏi đội quân bảo hòa Monusca của Liên Hiệp Quốc ở đâu? Quân đội chính qui ở đâu? Ông Ðại sứ Attanasiio là một người bạn mà tôi quen biết nhờ các cha dòng Xavie. Ông rất yêu mến Congo và người dân nước này. Ông là con ngừơi hòa bình và rất thân thiện".

Ðức cha cho biết miền đông Congo tiếp tục ở trong thảm họa khôn cùng, với bao hành vi tàn ác do các nhóm dân quân võ trang. Dịch Ebola trước đây và nay đến Coronavirus dường như không có tác dụng ngăn cản nào đối với hơn 150 nhóm dân quân, từ nhiều năm nay tác oai tác quái tại vùng Kivu, giáp giới với Ruanda, Burundi và Uganda. Nguyên trong năm ngoái, họ đã gây ra cái chết cho 2,000 thường dân và làm cho 90,000 người phải di tản.

Ðức cha Muyengo cho biết Cộng hòa dân chủ Congo có nhiều tài nguyên thiên nhiên, các mỏ khoáng sản phong phú. Lẽ ra, các tài nguyên này có thể làm cho Congo được thịnh vượng, nhưng từ nhiều thế kỷ, tài nguyên này là động lực xung đột, tạo nên tình trạng rất bất an. Cả các nước láng giềng và các công ty liên quốc cũng muốn vùng bắc Kivu ở trong tình trạng bất an để "nước đục thả câu".

(Fides 25-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page