Ðức Thánh cha chia buồn với toàn dân Italia

 

Ðức Thánh cha chia buồn với toàn dân Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chia buồn với toàn dân Italia về vụ đại sứ nước này tại Cộng hòa dân chủ Congo và binh sĩ cận vệ bị giết, trong khi thi hành một sứ vụ nhân đạo hôm 21 tháng 2 năm 2021.

Ðó là ông Luca Attanasio, 44 tuổi, và hiến binh cận vệ Vittorio Iacovacci. Thi hài của hai nạn nhân đã được đưa về Roma tối ngày 23 tháng 2 năm 2021. Trong dịp này, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến điện văn Ðức Thánh cha gửi đến tổng thống Sergio Mattarella của Italia để chia buồn. Ðức Thánh cha viết: "Tôi đau buồn hay tin vụ tấn công bi thảm xảy ra tại Cộng hòa dân chủ Congo, trong đó vị đại sứ trẻ của Italia, Luca Attanasio, hiến binh Vittorio Iacovacci 30 tuổi, cùng với người tài xế Congo của họ là Mustapha Milambo. Tôi chân thành chia buồn với thân nhân họ, ngoại giao đoàn, quân chủng hiến binh vì sự mất mát những người phụng sự hòa bình và công pháp này.

"Chúng ta đón nhận chứng tá gương mẫu của ông Ðại sứ, một người nổi bật về các đức tính nhân bản và Kitô, luôn xả thân trong việc kết nối những tương quan huynh đệ và nồng nhiệt, để tái lập những quan hệ thanh thản và hòa hợp giữa lòng đất nước Congo; Chúng ta cũng đón nhận chứng tá của người hiến binh, là người lành nghề và quảng đại trong việc phục vụ và sắp lập gia đình.

"Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện cho những người con cao thượng ấy của đất nước Italia, tôi nhắn nhủ hãy tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, trong đó không có gì nơi điều thiện đã thi hành bị mất đi, nhất là khi điều thiện ấy được củng cố bằng đau khổ và hy sinh.

"Tôi chân thành ban phép lành cho tổng thống, các thân nhân và đồng nghiệp của các nạn nhân, cũng như tất cả những người đang khóc thương vì cái tang này."

(Rei 23-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page