Ðức Tổng giám mục giáo phận Cebu, Philippines,

bị dương tính Covid-19

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Cebu, Philippines, bị dương tính Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cebu (RVA News 21-02-2021) - Ðức Tổng giám mục José Palma, của giáo phận Cebu, Philippines, bị dương tính với Coronavirus, từ tối ngày 18 tháng 2 năm 2021 và đang được điều trị tại nhà thương Perpetual Succour, ở Cebu.

Ðức ông Joseph Tan, Phát ngôn viên của tổng giáo phận Cebu, cho biết như trên, hôm 19 tháng 2 năm 2021, và nói rằng bệnh trạng của Ðức Tổng giám mục được coi là "ổn định". Cha cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để Ðức Tổng giám mục sớm bình phục.

Ðức Tổng giám mục Jose Palma năm nay 70 tuổi, được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Cebu cách đây 10 năm (2011), kế nhiệm Ðức Hồng y Ricardo Vidal. Ðức Tổng giám mục từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Sau đó, ngài được tái cử, nhưng đã từ khước để dành thời giờ cho việc tổ chức Ðại hội Thánh Thể quốc tế năm 2016, tại Cebu của ngài, là giáo phận lớn thứ hai tại Philippines với gần 4 triệu 400 ngàn tín hữu Công giáo.

Cho đến ngày 18 tháng 2 năm 2021, Philippines có hơn 557,000 ca nhiễm và gần 12,000 người chết. Trong số các giám mục Phi đã bị nhiễm Covid-19, có Ðức cha Broderick Pabillo, Giám quản Tông tòa Manila, Ðức cha Deogracis Inigue, nguyên Giám mục giáo phận Kalookan và Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, trong dịp về thăm quê hương.

(Licas.new 19-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page