Nới lỏng việc tham dự thánh lễ tại Philippines

 

Nới lỏng việc tham dự thánh lễ tại Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 18-02-2021) - Từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, các biện pháp giới hạn việc tham dự thánh lễ vì Covid-19 tại nhiều giáo phận ở Philippines được nới lỏng, kể cả vùng thủ đô Manila. Số tín hữu dự lễ có thể từ 30 đến 50% khả năng tiếp nhận của thánh đường.

Chính phủ Philippines cũng áp dụng các biện nới lỏng trên đây cho các rạp xi-nê, bảo tàng viện, và các hoạt động thương mại.

Tại những vùng cách ly cộng đồng được xiết chặt (ECQ), số người tham dự được ấn định ở mức tối đa là 30%.

Trong tuần lễ trước đây, Ðức cha Broderick Pabillo, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận thủ đô Manila, đã kêu cầu chính quyền nới rộng các biện pháp hạn chế đối với các nơi thờ phượng. Ðức cha khẳng định rằng các thánh đường có đủ các biện pháp an ninh y tế, nhờ các đường hướng do các giám mục đề ra hồi tháng Năm năm ngoái, và các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy không có sự gia tăng ca nhiễm Covid-19 sau các buổi lễ Giáng sinh và lễ truyền thống kính Chúa Giêsu Nazzareno, hồi tháng Giêng năm 2021.

Các giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu tiếp tục nghiêm túc tôn trọng các qui luật y tế phòng chống Covid-19. Cha Jerome Secillano, thuộc ban công vụ của Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng: virus này thật khó lường trước, tiếp tục là một đe dọa cho sức khỏe của mọi người, và chúng ta không hoàn toàn an ninh trước thứ virus này.

Tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2021, Philippines có gần 551,000 ca nhiễm và 11,520 người chết vì Covid-19. Sau khi đạt tới mức tối đa hồi mùa hè năm 2020, số người lây nhiễm dần dần giảm xuống.

(Vatican News 15-2, CBCPNews 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page