Ðức Tổng giám mục giáo phận Erbil

lên án vụ tấn công

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Erbil lên án vụ tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kurdistan Irak (RVA News 18-02-2021) - Ðức cha Bashar Matti Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan Irak, mạnh mẽ lên án vụ pháo kích hỏa tiễn trong đêm 15 tháng 2 năm 2021, vào khu vực phi trường và căn cứ quân sự của Ðồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Erbil.

Vụ pháo kích làm cho một nhà thầu người Mỹ tử nạn và sáu người khác bị thương, trong đó có một quân nhân Mỹ.

Tại Erbil, có 3,500 binh sĩ đồng minh, trong đó có 860 người Ý, tất cả đều dấn thân trong sứ vụ quốc tế tên là "Prima Parthica", từ ngày 14 tháng 10 năm 2014 nhắm chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Nhóm dân quân Saray Awliya al-Dam, thân Iran, quen gọi là "Những chiến binh lữ đoàn máu" tự nhận là tác giả vụ pháo kích nói trên. Ðây là cuộc tấn công cầu tiên trong gần hai tháng nay chống lại các vị trí quân sự và ngoại giao tây phương ở Irak.

Phản ứng về vụ này, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý ngày 16 tháng 2 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Warda nói rằng "đất nước Irak rất cần những lời hy vọng để xây dựng một tương lai hòa bình và sống chung, dựa trên luật pháp và công lý. Irak đang cần những sứ điệp khác, chứ không phải các tên lửa hoặc những vụ khủng bố. Ngôn từ về tương lai của chúng ta phải là hòa giải, sống chung, tôn trọng các quyền. Chúng ta phải ra khỏi đường hầm bạo lực và tấn công, vì thế cuộc viếng thăm sắp tới của Ðức Giáo hoàng ngày càng là điều sinh tử đối với toàn thể đất nước chúng ta và cho cả toàn vùng Trung Ðông nữa. Vì thế, chúng tôi quyết liệt lên án cuộc tấn công và sẵn sàng lắng nghe, rồi mang ra thực hành những lời của Ðức Giáo hoàng Phanxicô".

Hồi tháng Giêng năm 2020, cũng xảy ra một cuộc tấn công tương tự vào phi trường Erbil, ít ngày sau khi tướng Qasem Soleimani của Iran bị giết tại phi trường thủ đô Baghdad. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, đã xảy ra hai vụ khủng bố tự sát tại quảng trường Tayaran cũng ở Baghdad, làm cho hàng chục người chết và 100 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả hai vụ khủng bố này.

(Sir 16-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page