Lần đầu tiên tượng Ðức Mẹ Fatima

sẽ thánh du 3 nước cựu Xô Viết

 

Lần đầu tiên tượng Ðức Mẹ Fatima sẽ thánh du 3 nước cựu Xô Viết.

Hồng Thủy

Caucasus (Vatican News 17-02-2021) - Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021, thánh tượng Ðức Mẹ Fatima sẽ lần đầu tiên thánh du 3 nước cựu Xô Viết là Armenia, Georgia và Azerbaijan.

Tuyên bố với hãng tin Eccelsia, Ðức tổng giám mục José Bettencourt, Sứ thần Tòa Thánh tại Armenia và Georgia, cho biết "người Công giáo vùng Caucasus vui mừng trước tin tức về chuyến thánh du của thánh tượng Ðức Mẹ Fatima đến khu vực."

Ðức Sứ thần nói rằng thánh tượng sẽ mang một thông điệp "hòa giải và hòa bình" khi nó được rước đến các giáo xứ và cộng đồng ở ba quốc gia. Sáng kiến này đáp lại những lo ngại của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Trong bài phát biểu ngày 8/2 trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài đang đặc biệt chú ý, theo dõi tình hình hiện tại ở miền Nam Caucasus, nơi "một số cuộc xung đột tiếp tục diễn ra âm ỉ."

Ðức Thánh Cha lưu ý rằng những xung đột này "làm suy yếu sự ổn định và an ninh của toàn bộ khu vực".

Mới đây giữa Armenia và Azerbaijan đã bùng nổ một cuộc chiến tranh về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. (CNA 15/02/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page