Tổ chức Domus Missionalis tiếp tục đồng hành

với các linh mục và nữ tu trên khắp thế giới

 

Tổ chức Domus Missionalis tiếp tục đồng hành với các linh mục và nữ tu trên khắp thế giới.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 15-02-2021) - "Chúng tôi muốn cho các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới cảm nhận được hơi thở của Công giáo tính và phổ quát tính của Giáo hội. Mục đích chính của Tổ chức Domus Missionalis là chăm sóc và đồng hành với các chủng sinh, linh mục và nam nữ tu sĩ của các Giáo hội châu Á, châu Mỹ và châu Ðại Dương đến Roma học tập và nghiên cứu".

Cha Remigio Bellizio, Giám đốc Tổ chức Domus Missionalis thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc bày tỏ như trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây dành cho Hãng tin Fides. Cha cho biết, Tổ chức Domus Missionalis ra đời vào 20 tháng 5 năm 2005 nhằm tiếp đón và hỗ trợ các chủng sinh, linh mục và tu sĩ nam nữ của các Giáo hội thuộc lãnh thổ truyền giáo, học tập tại các đại học Giáo hoàng.

Cha Bellizio giải thích: "Hiện tại, chúng tôi có gần 800 linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang theo học tại các trường do Domus quản lý: Trước hết, Trường Urbano, dành cho những ai đã hoàn thành chương trình triết học, và đang theo học thần học, và một số cho các chuyên khoa; tiếp đến là Trường Thánh Phêrô, với khoảng 170 sinh viên và Trường Thánh Phaolô có khoảng 200 sinh viên, đa số sinh viên của cả hai trường này đang học vòng hai chuyên khoa và một số đang làm luận án tiến sĩ; Trường Truyền giáo Thánh Giuse dành riêng cho các khóa bồi dưỡng của các giáo sư của các viện liên kết với Ðại học Giáo hoàng Urbaniana; Trường Mẹ Giáo hội, với hơn 130 nữ tu thuộc các hội dòng mới của các Giáo phận trong các lãnh thổ truyền giáo; và sau cùng là Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (CIAM), tiếp đón các nhóm đến tham gia các khóa đào tạo hoặc linh đạo, và các khóa cập nhật và loan báo Tin Mừng".

Cha Giám đốc nói thêm rằng "sứ vụ này đã hiện diện cách đây hơn một thế kỷ. Sau khi châu Mỹ được khám phá, Ðức Giáo hoàng Urbano VIII đã có trực giác tuyệt vời trong việc đào tạo các nhà truyền giáo. Vì thế nhiệm vụ của Giáo hội là chuẩn bị, đào tạo và gửi các nhà truyền giáo đi loan báo Tin Mừng. Dấn thân của Domus Missionalis vẫn bắt nguồn từ nguồn cảm hứng này".

Cha Bellizio kết luận: "Một thách đố lớn lao của sứ vụ là làm cho mọi người nhận thức rằng Chúa Giêsu, như Thánh Gioan Phaolô II thường nhắc lại, là Ðấng cứu chuộc duy nhất của con người, ở khắp mọi nơi trên thế giới".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page