Phái đoàn Tòa Thánh đến Najaf

chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Phái đoàn Tòa Thánh đến Najaf chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Najaf (RVA News 13-02-2021) - Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2021, phái đoàn Tòa Thánh, do Ðức Tổng giám mục Mitja Leskovar, người Slovenia. Sứ thần Tòa Thánh tại Irak, hướng dẫn, đã đến thành Najaf, để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đây, dự kiến vào ngày 6 tháng 3 năm 2021.

Najaf có 1 triệu 200 ngàn dân cư, cách thủ đô Baghdad 130 cây số về hướng nam và là thành thánh của Hồi giáo Shiite. Tại đây, có Ðại Ayatollah Ali al-Sistani, 91 tuổi, một trong các lãnh tụ chính của Hồi giáo Shiite có khoảng 180 triệu tín hữu.

Phái đoàn Tòa Thánh đã tiếp xúc với các giới chức đạo đời tại Văn phòng Lãnh đạo tôn giáo ở Najaf. Theo báo chí, trong cuộc gặp gỡ, có thể Ðức Thánh cha và Ayatollah al-Sistani sẽ ký vào một tuyên ngôn chung. Cuối cuộc viếng thăm tại thành thánh này, Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Ðền thờ Hồi giáo Iman Ali, được coi là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo.

(Sismografo 11-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page