Ðức Thánh cha chúc Tết,

chia buồn và khích lệ

 

Ðức Thánh cha chúc Tết, chia buồn và khích lệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch đến các dân tộc Á Ðông và các nơi, đồng thời ngài cũng chia buồn với các nạn nhân tai nạn băng lở, làm sập trung tâm thủy điện ở miền bắc Ấn Ðộ.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến, sáng thứ Tư, 10 tháng 2 năm 2021 tại Vatican, Ðức Thánh cha nói:

"Tôi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân tai nạn xảy ra cách đây ba ngày (7/2/2021) tại miền bắc Ấn Ðộ, nơi một tảng băng bị lở tạo nên lụt lội dữ dội và đảo lộn công trình xây hai trung tâm điện lực. Tôi cầu nguyện cho các công nhân bị thiệt mạng và gia đình họ, cũng như tất cả những người bị thương và bị tổn hại.

Tại Viễn Ðông và nhiều nơi khác trên thế giới, thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 này, nhiều triệu người nam nữ sẽ mừng Tết âm lịch. Tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả những người ấy và gia đình họ, cùng với những lời cầu chúc một năm mới mang lại những hoa trái huynh đệ và liên đới. Trong thời điểm đặc biệt này, trong đó có nhiều lo âu lớn trong khi đương đầu với những thách đố vì đại dịch, không những liên hệ tới thể lý và tâm hồn con người, nhưng còn ảnh hưởng tới những quan hệ xã hội, tôi cầu chúc mỗi người có thể được hưởng sức khỏe dồi dào và cuộc sống thanh thản.

Sau cùng, trong khi tôi mời gọi cầu nguyện xin hồng ân hòa bình và các thiện ích khác, tôi nhắc nhở rằng các hồng ân ấy đạt được nhờ lòng từ nhân, tôn trọng, khôn ngoan và can đảm. Xin anh chị em đừng bao giờ quên ưu tiên chăm sóc đến những nghèo và yếu thế nhất."

(Rei 10-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page