Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha

nhân Ngày cầu nguyện chống buôn người

 

Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha nhân Ngày cầu nguyện chống buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao việc cầu nguyện xin cho nạn buôn người sớm được chấm dứt, đồng thời mời gọi các tín hữu dấn thân cộng tác vào việc bài trừ tệ nạn này.

Ngày thế giới suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người năm 2021, 8 tháng 2, lễ thánh Giuseppina Bakhita, cựu nô lệ ở Sudan, được tổ chức với nhiều hạn chế vì đại dịch, không có những hoạt động đông người. Thay vào đó, Liên mạng "Talitha Kum" của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam và nữ, tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến liên tục tại các nơi chống nạn buôn người, với những suy tư về tệ nạn này, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thứ Hai 8 tháng 2 năm 2021, qua YouTube (www.youtube.com/c/preghieracontrotratta).

Chương trình cầu nguyện bắt đầu từ Úc, rồi Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Kampuchia, Myanmar, Việt Nam, Sri Lanka, Bangladesh, Ấn Ðộ, Pakistan..., rồi đến các nơi khác trên thế giới.

Sứ điệp của Ðức Thánh cha

Ðức Thánh cha Phanxicô cũng lên tiếng qua sứ điệp Video, công bố lúc quá 13 giờ 30, giờ Roma. Ngài nhận định rằng đề tài được chọn cho năm nay là "nền kinh tế không có nạn buôn người". Qua chủ đề này, Liên mạng Talitha Kum muốn bàn đến một trong những nguyên nhân chính của nạn buôn người, là kiểu mẫu kinh tế thịnh hành ngày nay, với những giới hạn và mâu thuẫn càng bị đại dịch làm gia tăng.

Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người thật là quan trọng vì nó giúp tất cả chúng ta nhớ đến thảm trạng này và khuyến khích chúng ta không ngừng cầu nguyện và cùng nhau chiến đấu. Ước gì sự suy tư và ý thức luôn được đi kèm bằng những cử chỉ cụ thể mở đường cho sự giải thoát về mặt xã hội. Mục tiêu là mỗi người bị làm nô lệ tái trở thành những người được tự do giữ vai chính về cuộc đời của mình và tích cực góp phần xây dựng công ích".

Ðức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chống nạn buôn người, "để chúng ta có thể trở thành những người lính canh có khả năng phân biệt và thực hiện những chọn lựa hướng về sự thiện; cầu nguyện cũng đánh động tâm hồn và thúc đẩy thực hiện những hành vi cụ thể, có tinh thần sáng tạo và can đảm, biết chấp nhận rủi ro, với lòng tín thác nơi quyền năng của Chúa (xc. Mc 11,22-24). Trong chiều hướng đó, Ðức Thánh cha cũng cổ võ một nền kinh tế không có nạn buôn người. "Ðó là một nền kinh tế chăm sóc đến con người và thiên nhiên, quan tâm kiến tạo công ăn việc làm, không bóc lột công nhân do những điều kiện làm việc hạ giá con người và do những thời khóa biểu làm kiệt lực. Ðó cũng là một nền kinh tế liên đới, giúp kiến tạo một xã hội an toàn và vững chắc hơn."

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Một nền kinh tế không có nạn buôn người là một nền kinh tế với những qui luật thị trường thăng tiến công lý, không theo đuổi những lợi lộc riêng, loại trừ người khác. Nạn buôn người tìm được mảnh đất màu mỡ để áp đặt chế độ tư bản tân tự do, loại bỏ các qui luật thị trường để đạt tới những lợi lộc tối đa, không bị những qui luật luân lý đạo đức, qui luật bảo vệ môi trường, giới hạn".

(Rei 8-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page