Ðức Thánh cha tiếp Ban lãnh đạo mới

của Phong trào Tổ Ấm

 

Ðức Thánh cha tiếp Ban lãnh đạo mới của Phong trào Tổ Ấm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-02-2021) - Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6 tháng 2 năm 2021, dành cho 150 người thuộc Ban lãnh đạo và đại diện của Phong trào Focolare, Tổ Ấm, Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các thành viên trung thành với đoàn sủng của Phong trào trong tinh thần sáng tạo, nhìn nhận khía cạnh tích cực của các cuộc khủng hoảng, và sống linh đạo của Phong trào trong sự nhất quán và thực tiễn.

Buổi tiếp kiến diễn ra lúc 12 giờ trưa, tại Ðại thính đường Phaolô VI. Hiện diện trong dịp này, cũng có Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống.

Mở đầu, chị Maria Voce, 83 tuổi, chủ tịch vừa mãn nhiệm mười hai năm của Phong trào Focolare đã giới thiệu với Ðức Thánh cha người kế nhiệm, là chị Margaret Karram, 58 tuổi, người Palestine, đã được 359 đại biểu ở các nơi của Phong trào bầu lên hôm 31 tháng 1 năm 2021, dưới dạng trực tuyến và sau đó được Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, phê chuẩn chiếu theo qui chế chung của Phong trào Focolare.

Về phần chị Karram, chị nhân danh toàn thể Phong trào Tổ Ấm, đặc biệt là 362 tham dự viên trực tuyến Tổng đại hội vừa kết thúc, chào mừng Ðức Thánh cha. Chị cũng giới thiệu cha Jesús Morán Cepedano, 64 tuổi (1957), người Tây Ban Nha, được tái cử Ðồng Chủ tịch Phong trào Tổ Ấm, mười một vị tổng cố vấn nam và mười một nữ đến từ mười sáu quốc gia năm châu.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến thời kỳ mười hai năm đã trôi qua, từ sau khi chị Chiara Lubich, sáng lập Phong trào qua đời. Các thành viên Phong trào Tổ Ấm được kêu gọi vượt thắng sự hoang mang tự nhiên và cả sự suy giảm số thành viên, để trung thành với đoàn sủng của phong trào, trung thành trong tinh thần năng động, có khả năng giải thích những dấu chỉ và nhu cầu thời đại để đáp ứng những nhu cầu mới của nhân loại, với tinh thần cởi mở và đối thoại, giúp tránh được thái độ tự tham chiếu và co cụm vào mình.

Ðức Thánh cha cũng nói đến tầm quan trọng của những khủng hoảng. Mỗi cuộc khủng hoảng là một lời kêu gọi tiến đến sự trưởng thành mới mẻ. Ðó là thời gian của Thánh Linh, Ðấng khơi lên nhu cầu cần canh tân, không nản chí trước sự phức tạp và mâu thuẫn của con người.

Sau cùng, Ðức Thánh cha mời gọi các thành viên Phong trào Tổ Ấm sống linh đạo với tinh thần nhất quán và thực tiễn. Ngài nói: Mục tiêu Phong trào của anh chị em trùng hợp với ước nguyện của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly: "Ước gì tất cả chúng được nên một" (Ga 17,21). Cụ thể là về mặt đối ngoại, anh chị em hãy noi gương chị Lubich, làm chứng về sự gần gũi, qua tình yêu thương huynh đệ, vượt lên trên mọi hàng rào để đến với mọi hoàn cảnh của con người.

Tiếp đến về mặt đối nội của phong trào, Ðức Thánh cha khuyến khích cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm của mỗi thành viên, vì họ cũng có cùng đoàn sủng, để họ tham gia vào đời sống của Phong trào. Các vị trách nhiệm hãy tham khảo ý kiến các cấp trong các thành viên với sự minh bạch, để mỗi người có thể đặt những năng khiếu, những ý kiến của mình mà phục vụ tha nhân.

Phong trào Tổ Ấm

Phong trào Focolare, Tổ Ấm, do chị Chiara Lubich sáng lập năm 1943 ở miền bắc Italia, chuyên sống và cổ võ linh đạo hiệp thông, và hiện nay có mặt tại 182 nước trên thế giới với 120,000 thành viên, khoảng hai triệu người thiện cảm với Phong trào. Thuộc phong trào này cũng có các linh mục và giám mục.

Theo qui luật chung, chủ tịch Phong trào Focolare luôn luôn là một phụ nữ và có một linh mục đồng chủ tịch.

(Rei 6-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page