Ðức Hồng Y Sako bảo vệ các linh mục Iraq

trước các cáo buộc bừa bãi chống các ngài

 

Ðức Hồng Y Sako bảo vệ các linh mục Iraq trước các cáo buộc bừa bãi chống các ngài.

Hồng Thủy

Baghdad (Vatican News 7-02-2021) - Ðáp trả những phê bình chống các linh mục được đăng trong một bài viết trên trang web ankawa.com, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo của Giáo hội Công giáo Can-đê đã mạnh mẽ khẳng định rằng các linh mục của Giáo hội Can-đê là những con người với những hạn chế, nhưng phần lớn thi hành sứ vụ linh mục của mình với sự tận tụy và quảng đại, đến mức hy sinh.

Trong một lá thư được công bố, Ðức Hồng y nói rằng ngài sinh tại Iraq và đã gặp rất nhiều giám mục và linh mục đóng vai trò quan trọng trong hành trình phục vụ Giáo hội của ngài. Ơn gọi linh mục của ngài nảy sinh nhờ gương mẫu của một vị linh mục vĩ đại.

Ðức Hồng y không phủ nhận rằng một số ít linh mục có xu hướng lợi dụng chức linh mục của họ, khác với sứ mệnh mà họ đã nhận khi được thụ phong linh mục. Nhưng ngài nhấn mạnh rằng "tuyệt đại đa số các linh mục của chúng tôi hoàn toàn tận tâm và tận lực trong sứ vụ linh mục của họ. Trong số họ chúng ta có những vị tử đạo thực sự."

Minh bạch trong quản lý

Nói về việc lạm dụng tài sản của Giáo hội, Ðức Thượng phụ nhắc rằng ngày nay hầu hết các giáo xứ có các văn phòng quản lý minh bạch các nguồn lực, các hội đồng giáo xứ và các hội đồng giáo phận. Nhiều tiến bộ đã được thực hiện để phổ biến một mô hình quản lý minh bạch.

Những cáo buộc bừa bãi gây hại cho Giáo hội

Ðức Hồng y Thượng phụ cũng đề cập những lời than vãn được phổ biến và những tuyên bố quá đáng rằng ở Trung Ðông, các tổ chức Giáo hội thường có trách nhiệm, ví dụ như khi tìm kiếm việc làm, xây dựng nhà cửa, làm đường xá, về các vấn đề chính trị. Suy nghĩ này dẫn đến những chỉ trích bừa bãi có hại cho Giáo hội, đặc biệt khi những lời phỉ báng được lan truyền mà không có bằng chứng về hành vi sai trái của các linh mục.

Ðức Thượng phụ nói rằng bất kỳ ai có thể chứng minh được hành vi không đúng của các linh mục về điều này nên báo cáo với giám mục địa phương. Thấy là cần thiết, vị này sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết bằng cách sử dụng thẩm quyền Giáo hội. (Fides 05/02/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page