Chính thống Nga tăng cường

hợp tác văn hóa xã hội với Công giáo

 

Chính thống Nga tăng cường hợp tác văn hóa xã hội với Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 06-02-2021) - Ðức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, cho biết đứng trước những khó khăn trong cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống hiện nay, có sự tăng cường cộng tác giữa Chính thống Nga và Công giáo về mặt xã hội, văn hóa, và từ thiện.

Ðức Tổng giám mục Hilarion là nhân vật thứ hai tại tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva. Ngài tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Vecernje Novosti, xuất bản tại Belgrade, thủ đô Serbia và được đăng nguyên văn trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, hôm 4 tháng 2 năm 2021.

Trả lời câu hỏi của ký giả, nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc gặp gỡ ngày 12 tháng 2 năm 2016 giữa Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga tại La Habana, thủ đô Cuba, Ðức Tổng giám mục Hilarion cho biết có những khó khăn trong hoạt động của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ủy ban này gồm 28 đại diện của Công giáo và 28 đại diện của 14 Giáo hội Chính thống. Nhưng vì xung đột giữa Chính thống Nga và Chính thống Constantinople còn kéo dài, nên Chính thống Nga tuyên bố không tham dự những hoạt động nào có đại diện của Chính Thống Constantinople. Do đó, hoạt động của Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và Chính thống bị bế tắc, không tiến hành được.

Tuy nhiên, Ðức Tổng giám mục Hilarion cho biết sự cộng tác của Chính thống Nga và Công giáo không bị thương tổn vì tình trạng trên đây và nói rằng: "Tuy có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc thực thi nhiều dự án chung, bảo tồn các căn tính của chúng tôi và đồng thời cùng nhau thực thi ơn gọi Kitô chung theo những điều kiện mới mẻ ngày nay".

(KNA 4-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page