Hội đồng Giám mục Anh

xin chính phủ giúp dân chúng tai Tigray, Etiopia

 

Hội đồng Giám mục Anh xin chính phủ giúp dân chúng tai Tigray, Etiopia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 05-02-2021) - Hội đồng Giám mục Anh quốc xin chính phủ Anh giúp đỡ dân chúng miền Tigray, bắc Etiopia bên Phi châu, từ nhiều tháng nay sống trong tình trạng thê thảm vì các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và dân quân địa phương, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hòa bình cho miền này.

Từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, có những xung đột giữa quân đội chính quy Etiopia và Mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray, khiến cho nhiều người chết và hơn một triệu người phải di tản. Tuy nhiên, dư luận thế giới ít biết chính xác về tình hình địa phương vì chính phủ Etiopia ngăn chặn Internet và các hệ thống thông tin, không có các ký giả nước ngoài được tới miền Tigray.

Ðức cha Paul Swarbrick, Giám mục giáo phận Lancaster, đặc trách về các vấn đề Giáo hội tại Phi châu, thuộc Hội đồng Giám mục Anh, đã gửi thư cho chính phủ Anh và nói rằng: "Chúng tôi được biết về những hành vi tàn bạo xảy ra tại miền Tigray và xung đột vẫn tiếp diễn, không có viễn tượng hòa bình. Chúng tôi đặc biệt lo âu về những tin tức nói về nhiều vụ hãm hiếp và chúng tôi thấy cần cấp thiết bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ nữ. Chúng tôi cũng được biết về tình trạng khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo: mỗi ngày có nhiều người chết vì thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tình trạng này trầm trọng thêm vì những phong tỏa, cấm cản các tổ chức từ thiện không được lui tới giúp đỡ những người di tản và tị nạn chiến tranh.

Ðức cha Swarbrick cũng viết rằng: "Vì tình hình tiếp tục đồi tệ hơn, chúng tôi xin chính phủ Anh gia tăng sự giúp đỡ dành cho các nạn nhân xung đột và hỗ trợ các sáng kiến ngoại giao, nhắm mang lại hòa bình. Ðiều quan trọng là mỗi phe phải tôn trọng công pháp quốc tế, kể cả việc giúp đỡ những người tị nạn".

Thư của Ðức cha Swarbrick kết thúc với lời kêu gọi các tín hữu tại Anh cầu nguyện cho dân chúng tại miền Tigray và tất cả những người đang nỗ lực hoạt động cho công lý và hòa bình. Ðức cha không quên kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các sáng kiến của tổ chức Cafod, là cơ quan của Hội đồng Giám mục Anh chuyên trợ giúp phát triển ở hải ngoại, từ nhiều tháng nay đang cố gắng trợ giúp từ thiện cho dân chúng tại Etiopia.

(Vatican News 3-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page