Chính phủ Irak bác tin đồn

hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Chính phủ Irak bác tin đồn hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 05-02-2021) -Hôm 3 tháng 2 năm 2021, Phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Irak, ông Hassan Nazim, bác bỏ tin đồn của một vài báo chí địa phương cho rằng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô tại Irak, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021, bị hoãn lại.

Ông Nazim cho biết việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng vẫn tiến hành bình thường với sự dấn thân của các phía liên hệ, liên quan đến vấn đề an ninh, hậu cần và tổ chức, nhưng ông không tiết lộ chi tiết gì về những nơi Ðức Giáo hoàng sẽ viếng thăm. Cho đến nay, Phòng báo chí Tòa Thánh chưa công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha, và chỉ cho biết chương trình tổng quát, theo đó Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm thủ đô Baghdad, miền Ur, quê hương tổ phụ Abraham, thành phố Mossul và vùng Bình nguyên Ninive, nơi có đông tín hữu Kitô, và sau cùng là thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, bắc Irak.

Hôm 28 tháng 1 năm 2021, trong cuộc gặp gỡ báo chí do Hội đồng Giám mục Pháp và hội Ðông phương tổ chức, Ðức Hồng y Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, cho biết có thể Ðức Giáo hoàng sẽ có một cuộc gặp gỡ với lãnh tụ Hồi giáo Shiite ở Irak, Ayatola Ali al-Sistani, và có thể công bố một tuyên ngôn chung chống lại "tất cả những kẻ tấn công sự sống".

Thủ lãnh Ali al-Sistani năm nay 91 tuổi (1930) sinh tại Iran, nhưng di cư tới thành Najaf ở Irak trong thập niên 1950 và năm 1993, kế vị Abu al-Qasim al-Khoei lãnh đạo Hồi giáo Shiite tại Irak.

(Sismografo 3-2-2021, CNA 3-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page