Ðức Hồng Y Hollerich đề xuất

một Thượng Hội Ðồng cho châu Âu

 

Ðức Hồng Y Hollerich đề xuất một Thượng Hội Ðồng cho châu Âu.

Ngọc Yến

Luxembourg (Vatican News 5-02-2021) - Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE), đề xuất một Thượng Hội Ðồng cho châu Âu và hy vọng các Giáo hội châu Âu cũng sẽ dấn thân với con đường Thượng hội đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một trang mạng của Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức Hồng y Hollerich đề xuất một Thượng Hội Ðồng cho châu Âu, đưa các Giám mục của lục địa vào một cuộc tranh luận về các chủ đề cấp thiết. Ðây không phải là một cuộc họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng là một diễn đàn để gặp gỡ và thảo luận cho các Giám mục.

Theo Ðức Hồng y, một Thượng Hội Ðồng châu Âu sẽ là điều cần thiết để củng cố thái độ cởi mở và phân định, để Giáo hội không quá xa rời người dân, cả bên trong và bên ngoài cộng đoàn Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ sẽ giúp mở ra các cuộc thảo luận về các vấn đề có quan điểm khác nhau ở mỗi quốc gia, chẳng hạn như vấn đề người di cư, mà "một số người coi là mối đe dọa".

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu cũng hy vọng rằng, qua Thượng hội đồng, các cơ cấu và thái độ sẽ phát triển cho phép "tiếng nói của phụ nữ trong Giáo hội được lắng nghe". Và đây cũng là dịp để các Giáo hội chia sẻ với nhau nhiều hơn, giúp định hướng mục vụ tại mỗi quốc gia trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y cũng đề cập đến vấn đề Brexit và cho biết nó làm cho ngài đau khổ. Ðức Hồng y cảm thấy khó hiểu khi người ta không muốn tôn trọng các thoả thuận. Ðức Hồng y còn nói về các xu hướng đang gây nguy hiểm cho châu Âu, và nhấn mạnh hy vọng rằng "các công dân của Liên minh châu Âu và của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục là bạn của nhau".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page