Công giáo Indonesia chào mừng

việc bài trừ Hồi giáo cực đoan

 

Công giáo Indonesia chào mừng việc bài trừ Hồi giáo cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 04-02-2021) - Giáo hội Công giáo tại Indonesia chào mừng quyết định của chính phủ nước này, thanh lọc những công chức ủng hộ các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoặc khủng bố ra khỏi guồng máy hành chánh của nhà nước.

Hôm 25 tháng 1 năm 2021, Bộ trưởng cải tổ hành chánh và bàn giấy của Indonesia, ông Tjahjo Kumolo, đã ban hành thông tư về quyết định trên đây của chính phủ, đồng thời cho biết có khoảng tám trăm ngàn người trong tổng số bốn triệu ba trăm ngàn công chức nhà nước bị ảnh hưởng của ý thức hệ cực đoan. Thông tư này, được loan báo cho công chúng ngày 28 tháng 1 năm 2021, qui định rằng mọi liên hệ trực tiếp hay gián tiếp tới các tổ chức khủng bố đều có thể bị sa thải và bị truy tố. Những thành phần ủng hộ các tổ chức cực đoan và khủng bố như thế chối bỏ ý thức hệ Pancasila, năm nguyên tắc, của quốc gia cũng như hiến pháp.

Bộ trưởng Kumolo cho biết hàng chục công chức can dự vào những vụ khủng bố đã bị bắt trong những năm gần đây. Vì thế, nay đã đến lúc nhổ bỏ tận gốc rễ trước khi họ có thể gây ra thiệt hại.

Theo cha Paulus Christian Siswantoko, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Indonesia về giáo dân, nhiều cơ quan chính phủ bị những thành phần cực đoan len lỏi vào. Một trong những người khủng bố bằng bom chống ba thánh đường Kitô ở thành phố Surabaya, miền đông đảo Java, hồi năm 2018, là công chức của chính phủ. Cha Paulus cũng nói với hãng tin Công giáo Ucan rằng: "Nay là lúc cần phải đưa ra những hành động. Và cả những người mới bị sa thải cần phải được cải tạo để họ có thể ý thức rằng trào lưu cực đoan và chia rẽ tai hại dường nào".

Linh mục Antonius Benny Susetyo, thành viên Ủy ban do tổng thống Indonesia thiết lập để thăng tiến sự bao dung tôn giáo, nói rằng không có lý do gì để các công chức nhà nước biện minh cho việc đi theo con đường cực đoan như thế. "Công chức là người đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Cộng hòa Indonesia thống nhất và năm nguyên tắc Pancasila. Họ phải chấp nhận những hậu quả nếu vi phạm".

(Ucan 2-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page