Tòa Thánh kêu gọi chữa trị và hội nhập

vào đời sống xã hội bệnh nhân phong

 

Tòa Thánh kêu gọi chữa trị và hội nhập vào đời sống xã hội bệnh nhân phong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-02-2021) - Bộ phát triển nhân bản toàn diện kêu gọi tăng cường việc chữa trị và hội nhập vào đời sống xã hội các bệnh nhân bị phong, cũng gọi là bệnh Hansen.

Trong sứ điệp gửi các giám mục và cộng đồng dân Chúa trong toàn Giáo hội, nhân ngày Thế giới lần thứ 68 chống bệnh phong, hôm 31 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Bộ trưởng Peter Turkson đưa ra lời kêu gọi trên đây và khẳng định rằng trong những thập niên gần đây đã có nhiều tiến bộ trong việc chữa trị bệnh phong về phương diện y khoa, bằng cách dùng các thuốc chung với nhau, nhưng vẫn còn hàng chục ngàn người bệnh phong bị kỳ thị về xã hội và bị ruồng bỏ. Nhiều bệnh nhân tiếp tục bị gạt ra ngoài lề xã hội, không có lợi tức và bị xuống tinh thần và các chứng bệnh tâm lý. Vì thế, cần phải gia tăng dấn thân để chữa trị toàn diện cho các bệnh nhân bị phong, "vì sự thiếu hội nhập xã hội có thể có một hậu quả rất tiêu cực trên sự tự tín và quan niệm về cuộc sống của con người, làm cho họ dễ bị mắc bệnh tâm thần".

Theo tổ chức Sức Khỏe Thế Giới, OMS, mỗi năm có thêm khoảng 200,000 người mắc bệnh phong, đặc biệt là tại Ấn Ðộ và Brazil.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 31 tháng 1 năm 2021, Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng: "Hôm nay là Ngày Thế giới các bệnh nhân bị phong, do ông Raoul Follereau khởi xướng cách đây hơn 60 năm, và được các Hiệp hội lấy hứng từ hoạt động nhân đạo của ông tiếp nối cổ võ. Tôi bày tỏ sự gần gũi với những người đang đau khổ vì bệnh này, và tôi khuyến khích các thừa sai, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện dấn thân phục vụ họ. Ðại dịch đã xác nhận cần càng phải bảo vệ quyền sức khỏe cho những người mong manh nhất: tôi cầu mong các vị lãnh đạo quốc gia hiệp lực để chữa trị bệnh phong và giúp họ hội nhập vào xã hội".

(Rei 31-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page