Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha tuyên bố rằng:

Không có chỗ cho chia rẽ

 

Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha tuyên bố rằng: Không có chỗ cho chia rẽ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 02-02-2021) - Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, Ðức Tổng giám mục Bernardito Auza, tuyên bố rằng không có chỗ cho chia rẽ trong thời kỳ đại dịch hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nguyên là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, trước khi được chuyển về Tây Ban Nha. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn tại Tây Ban Nha, hôm thứ Năm 28 tháng 1 năm 2021, trong buổi tiếp kiến của Vua Felipe dành cho ngoại giao đoàn tại nước này nhân dịp đầu năm 2021.

Trong diễn văn chúc mừng, Ðức Tổng giám mục Auza nhắc đến lời Ðức Thánh cha Phanxicô trong đêm vọng Giáng sinh 2020 và nói rằng: "Trong thời kỳ đại dịch này, không có chỗ cho sự chia rẽ" và tất cả các nước Âu châu cần chung nhau xây dựng một dự phóng lịch sử, trong thời đại bất định hiện nay".

Ðức Sứ thần Tòa Thánh cũng cổ võ sự cảm thông và liên đới, sự hòa hợp và hiệp nhất giữa các dân tộc. Ngài bày tỏ xác tín Tây Ban Nha sẽ ra khỏi tình trạng lo âu vì đại dịch nhờ tinh thần cải tiến đã được chứng minh và ý chí sẵn sàng đáp ứng ơn gọi và sự dấn thân của mình trong cộng đồng Âu châu".

Ðức Tổng giám mục Auza không quên nhắc đến các nạn nhân tử vong vì đại dịch và ngài ca ngợi công tác của các nhân viên y tế và công lực. Ðức Sứ thần cũng đề cao vai trò của Vua Felipe, chứng tỏ sự rất gần gũi với các thực tại đất nước, và nói rằng: "Qua hoạt động và những cử chỉ của Quốc vương, quốc gia Tây Ban Nha cao quí nhận thấy Quốc vương đang phục vụ căn tính sâu xa nhất và như một bảo đảm cho sự tiến bước về tương lai thanh thản và thịnh vượng".

Mặt khác, hôm 30 tháng 1 năm 2021, Quốc vương Felipe đã đến viếng linh cữu Ðức Tổng giám mục Juan del Río, Giám mục Giáo hạt quân đội Tây Ban Nha, qua đời hôm 28 tháng 1 năm 2021 vì Covid-19, thọ 73 tuổi (1947).

Linh cữu được quàn tại nhà thờ chính tòa của Giáo hạt quân đội Tây Ban Nha. Ðến kính viếng, cũng có các chỉ huy quân đội và đặc biệt là Ðức Hồng y Carlos Osoro, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Madrid.

(alfaomega.es 28-1-2021; Heraldo.es 30-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page