Thủ lãnh Hồi giáo Shiite Irak

chào mừng cuộc viếng thăm Irak của Ðức Thánh cha

 

Thủ lãnh Hồi giáo Shiite Irak chào mừng cuộc viếng thăm Irak của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Najaf (RVA News 01-02-2021) - Thủ lãnh Hồi giáo Shiite tại Irak, Ayatollah Al Sistani, chào mừng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 3 năm 2021 tại nước này.

Thủ lãnh Ayatollah bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu 29 tháng 1 năm 2021, tại Ðền thờ chính ở Najaf, là thành thánh của Hồi giáo, cách Baghdad 150 cây số về hướng Nam. Ông nói: "Ðức Giáo hoàng sẽ được chào đón nồng nhiệt trong cuộc viếng thăm; các tín hữu Shiite vui mừng đón nhận Ðức Giáo hoàng Vatican tại Najaf để ngài biết rõ hơn về Hồi giáo và đạo Shiite, cũng như thực tại của nhân dân Irak và Hồi giáo chân thực".

Cho đến nay, chưa có xác nhận nào từ phía Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo hoàng và thủ lãnh Hồi giáo Shiite.

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha dự kiến từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021 sẽ là cuộc tông du thứ 33 của ngài tại nước ngoài.

(Sismografo 29-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page