Ðan viện Biển Ðức Silos ở Tây Ban Nha

bị nhiễm Coronavirus

 

Ðan viện Biển Ðức Silos ở Tây Ban Nha bị nhiễm Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Burgos (RVA News 01-02-2021) - Ðan viện Biển Ðức Santo Domingo de Silos, thuộc hàng nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha đang gặp khó khăn vì nhiều đan sĩ bị nhiễm Coronavirus.

Ðan viện này, tọa lạc gần thành Burgos, là một trong những đan viện Biển Ðức quan trọng nhất tại Tây Ban Nha về phương diện lịch sử, văn hóa và linh đạo. Kiến trúc của Ðan viện là một trong những kiệt tác về nghệ thuật Roman - Tây Ban Nha và các Ðan sĩ tại đây nổi tiếng trên thế giới vì những cố gắng bảo tồn và hồi sinh nhạc bình ca. Ðan viện như hiện nay có từ thế kỷ XI, sau khi Ðan viện cũ bị quân Hồi giáo phá hủy. Chính thánh đan sĩ Santo Domingo Manso, được phong thánh hồi năm 1076 là người đã xây cất Ðan viện như hiện thời, từ năm 1042.

Ngày 26 tháng 1 năm 2021, trang mạng của Ðan viện Silos cho biết "nhiều thành viên của Ðan viện bị dương tính với Covid-19. Tình trạng khó khăn tế nhị. Chúng tôi cám ơn sự tận tụy của các nhân viên y tế cũng như nhiều sự nâng đỡ và quí mến mà chúng tôi đang nhận được. Tuy chúng tôi không thể họp nhau để hát kinh chung theo ơn gọi đan tu của chúng tôi, nhưng chúng tôi tiếp tục kết hiệp với nhau trong kinh nguyện riêng và trong niềm hy vọng Kitô, phó thác cho Chúa các anh em đau yếu của chúng tôi và những người đang chịu đau khổ vì đại dịch kinh khủng này".

(Aciprensa 26-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page