Hội luận trực tuyến từ Vatican

về trào lưu tôn giáo cực đoan

 

Hội luận trực tuyến từ Vatican về trào lưu tôn giáo cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-01-2021) - Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đã tổ chức một hội luận quốc tế trực tuyến trong hai ngày 26 và 27/1/2021 vừa qua, về đề tài "Trào lưu tôn giáo cực đoan: giải thích và những câu trả lời của các tín hữu Kitô và Hồi giáo".

Tham dự hội luận, có các chuyên gia và các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo. Họ đã cứu xét hiện tượng tôn giáo cuồng tín và bạo lực, các căn cội và động cơ làm lan truyền, cũng như những cố gắng và sáng kiến được đưa ra đề tài bài trừ và phòng ngừa tiến trình lan lây cực đoan.

Ðóng góp vào việc chuẩn bị cuộc hội luận, từ phía Tòa Thánh có Phủ Quốc vụ khanh, Bộ truyền giáo, Bộ giáo dục Công giáo, Bộ phát triển nhân bản toàn diện và Giáo hoàng Học viện về Arập học và Hồi giáo.

Mặt khác, tại Roma cũng như ở Abu Dhabi và nhiều nơi khác đang chuẩn bị cử hành "Ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại", ngày 4 tháng Hai tới đây và có cuộc tuyên bố người được giải thưởng Zayed 2021, như một dấu chỉ sự cộng tác phong phú giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau để phục vụ toàn thể nhân loại.

Sáng kiến ấn định Ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại do Liên Hiệp Quốc đề xướng, hai năm sau khi ký kết văn kiện về "Tình huynh đệ nhân loại", ngày 4 tháng 2 năm 2019, tại Abu Dhabi giữa Ðức Thánh cha và Ðại Ahmad Iman Al Tayyeb của Ðền thờ kiêm Ðại học Hồi giáo Al-Azhar, ở Cairo Ai Cập. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ðại Hội đồng thứ 75 của Liên hiệp Quốc đã ấn định ngày 4 tháng 2 mỗi năm là Ngày Quốc tế về tình huynh đệ nhân loại, và mời gọi các quốc gia thành viên cử hành ngày này để thăng tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa".

(Vatican News 28-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page