Ðức Thánh cha tiếp Ban Giáo lý toàn quốc

Hội đồng Giám mục Italia

 

Ðức Thánh cha tiếp Ban Giáo lý toàn quốc Hội đồng Giám mục Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-01-2021) - Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ban Giáo lý toàn quốc thuộc Hội đồng Giám mục Italia, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ban này. Ngài đề ra một số đường hướng giúp ban này phát triển các hoạt động trong tương lai.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Ðức cha Tổng thư ký Stefano Russo.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc nhở về tầm quan trọng của Kinh thánh trong việc giảng dạy giáo lý. Ngài nói: "Nhờ những trình thuật trong khi huấn giáo, Kinh thánh trở thành "môi trường" trong đó, ta cảm thấy mình là thành phần của cùng một lịch sử cứu độ, khi gặp gỡ những chứng nhân đức tin đầu tiên. Huấn giáo là cầm tay và đồng hành với người học trong lịch sử cứu độ, nó cũng là một hành trình dẫn vào các mầu nhiệm, qua các nghi lễ phụng vụ".

Trong ý hướng trên đây, Ðức Thánh cha khuyến khích Ban Giáo lý toàn quốc của Hội đồng Giám mục Italia đừng sợ đề ra các phương thế mới để giảng dạy giáo lý. Trong thập niên 1970, Sách Giáo Lý của Giáo hội Italia rất đặc sắc và được đánh giá cao. Thời đại hiện nay cũng đòi dùng trí thông minh và can đảm soạn ra những phương thế mới, sách Giáo lý được cập nhật, để thông truyền cho con người ngày nay sự phong phú và niềm vui của Tin mừng cứu độ.

Ðức Thánh cha cũng đề cao yếu tố cộng đoàn trong việc giảng dạy giáo lý, giúp người học tăng cường cảm thức mình thuộc về một cộng đoàn đức tin. Tình trạng đại dịch hiện nay cho thấy rõ chúng ta không thể hành động lẻ loi một mình, và con đường duy nhất để ra khỏi cuộc khủng hoảng là cùng nhau đi ra, gắn bó hơn với cộng đoàn trong đó chúng ta đang sống. Cộng đoàn không phải là tập hợp những con người riêng rẽ, nhưng là gia đình, trong đó chúng ta hội nhập, là nơi mỗi người săn sóc nhau, người trẻ giúp người già và người già giúp người trẻ, chúng ta là những người ngày nay săn sóc những người trẻ sẽ tới trong tương lai. Chỉ khi nào tìm được cảm thức cộng đoàn, mỗi người mới có thể tìm được trọn vẹn phẩm giá của mình".

(Rei 30-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page