Ðại Sứ quán Ðài Loan cạnh Tòa Thánh

giúp người vô gia cư

 

Ðại Sứ quán Ðài Loan cạnh Tòa Thánh giúp người vô gia cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-01-2021) - Ðáp lời kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô, các cộng sự viên của Ðại Sứ quán Ðài Loan cạnh Tòa Thánh đã phát động một chiến dịch giúp đỡ những người vô gia cư tại Roma.

Theo thông cáo, công bố hôm 27 tháng 1 năm 2021, hôm 25 tháng 1 năm 2021, Ðại sứ Mathêu Lý Thế Minh (Matthew Shieh-Ming Lee) và các nhân viên sứ quán đã phân phát 50 túi, gồm các vật dụng cá nhân cho những người nam nữ vô gia cư sống quanh khu vực Quảng trường thánh Phêrô. Trong túi có mũ đội đầu, khăn quàng cổ, găng tay, máy làm ấm tay, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, và bánh ngọt.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 24 tháng 1 năm 2021, Ðức Thánh cha nói đến một người Nigeria vô gia cư, 46 tuổi, tên là Edwin, chết vì giá lạnh gần Quảng trường thánh Phêrô. Ông bị nhiều người qua đường không để ý. Lời kêu gọi của ngài đã khơi lên nơi các nhân viên sứ quán Ðài Loan sáng kiến tổ chức một chiến dịch bác ái.

Hồi tháng Mười năm 2020, nhân dịp Quốc khánh của Ðài Loan, Sứ quán nước này cạnh Tòa Thánh cũng đã cùng với Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha, và một tổ chức Phật giáo, thi hành một chiến dịch chung giúp đỡ những người vô gia cư và những người nghèo khác.

(KNA 27-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page