Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Luxemburg

bị nhiễm Coronavirus

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Luxemburg bị nhiễm Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 29-01-2021) - Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, đã bị nhiễm Coronavirus.

Hôm 27 tháng 1 năm 2021, Ủy ban COMECE cho biết tin trên đây và nói rằng Ðức Hồng y bị cách ly từ nhiều ngày nay, tình trạng sức khỏe của ngài được coi là ổn định.

Ðức Hồng y Hollerich năm nay 62 tuổi, thuộc dòng Tên, nguyên là thừa sai tại Nhật Bản và làm việc tại Ðại học Sophia của dòng Tên ở thủ đô Tokyo. Năm 2011, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Luxemburg và năm 2018 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban COMECE, hiện qui tụ các vị Chủ tịch của hai mươi bảy Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp Âu châu. Năm 2019, ngài được Ðức Thánh cha Phanxicô thăng làm hồng y. Ngài đặc biệt quan tâm đến sự hiệp nhất tại Âu châu, vấn đề di dân và chống nạn thay đổi khí hậu.

(KNA 27-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page