Các giám mục Ðức chống luật trợ tử

 

Các giám mục Ðức chống luật trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 28-01-2021) - Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức chống lại việc ban hành một luật cho phép giúp tự tử.

Hồi tháng Hai năm 2020, Tòa Bảo hiến của Ðức đã phán quyết rằng hình luật trừng phạt trợ tử là điều trái với hiến pháp quốc gia.

Trong thông cáo, công bố hôm 27 tháng 1 năm 2021, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức khẳng định rằng: "Tự do của mỗi người sống trong mọi giai đoạn của cuộc đời theo những ý nghĩ của mình là điều quan trọng cơ bản, kể cả theo quan điểm Kitô giáo, và một hệ thống pháp luật tôn trọng và bảo vệ quyền tự quyết của mỗi người, kể cả cái chết, đó là một nguồn mạch quí giá. Tuy nhiên, điều này không làm cho việc giúp tự tử thành một giải pháp có thể chấp nhận được về phương diện luân lý".

Các giám mục Ðức cũng nói rằng: "Có thể có những hoàn cảnh trong cuộc sống, trong đó người ta có ý muốn tự tử, hoặc thậm chí cảm thấy bị ép buộc tự tử; có những hoàn cảnh vượt khỏi một sự phán đoán luân lý chung kết từ bên ngoài", nhưng thường những ý muốn đó nảy sinh từ sợ hãi, xao xuyến và tuyệt vọng trong những tình trạng cùng cực, và vì thế không thể coi đó là sự biểu lộ quyền tự quyết". Sự tôn trọng quyền tự quyết trong những hoàn cảnh như thế không thể có nghĩa là "chấp nhận ý muốn hoặc quyết định tự tử mà không tạo nên một sự nghi ngờ". Trái lại, cần có những cố gắng nhắm kiến tạo những điều kiện tốt hơn để có một giai đoạn cuối đời có thể chấp nhận được; ví dụ: việc trị liệu chống đau, nhà đón nhận và trợ giúp chuyên nghiệp cho những người trầm cảm, xuống tinh thần, như những giải pháp khác, vì sự sống vẫn giữ nguyên phẩm giá, cả trong tình cảnh tuyệt vọng".

Theo các giám mục Ðức, cần phát triển những viễn tượng sống, chứ đừng giúp người khác tự tử và tránh mọi thứ áp lực kinh tế trên những người cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác.

Thông cáo của các giám mục Ðức kết thúc với lời minh xác rằng: "Các bác sĩ, y tá và nhân viên các tổ chức của Giáo hội và từ thiện hãy dấn thân thăng tiến sự sống theo các nguyên tắc nói trên; giúp tự tử trong các nhà thương, nhà dưỡng lão của Giáo hội là điều không thể dung hợp với cốt yếu sự dấn thân của chúng ta trong việc bênh vực sự sống".

(Sir 27-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page