Ðức Thánh cha tưởng niệm

các nạn nhân cuộc diệt chủng

 

Ðức Thánh cha tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-01-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do thái và kêu gọi đừng quên lãng để khỏi tái diễn thảm trạng đau thương này.

Hôm 27 tháng 1 năm 2021, là ngày tưởng niệm sáu triệu người Do thái và hàng triệu người khác bị Ðức quốc xã tiêu diệt, trong thời thế chiến thứ hai. Ngày này nhắc nhớ biến cố ngày 27 tháng 1 năm 1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz, bên Ba Lan và lần đầu tiên thế giới chứng kiến sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng Do thái.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến, sáng thứ Tư 27 tháng 1 năm 2021 Ðức Thánh cha nói:

"Hôm nay, kỷ niệm giải phóng trại tiêu diệt Auschwitz, cử hành Ngày Tưởng Niệm. Chúng ta nhớ đến các nạn nhân Shoah, cuộc diệt chủng Do thái và tất cả những người bị chế độ quốc xã bách hại và lưu đày. Tưởng nhớ là một sự biểu lộ tình nhân đạo. Nhớ là một dấu hiệu văn minh. Nhớ là điều kiện để có một tương lai hòa bình và huynh đệ tốt đẹp hơn. Nhớ cũng là để ý vì những biến cố ấy có thể xảy ra một lần nữa, bắt đầu bằng những đề nghị ý thức hệ muốn cứu một dân tộc, nhưng rồi rốt cuộc lại phá hủy dân tộc và nhân loại. Anh chị em hãy chú ý về cách thức con đường chết chóc, tiêu diệt và tàn bạo ấy đã bắt đầu như thế nào".

(Rei 27-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page