Phái đoàn Công giáo Etiopia báo động

về tình trạng dân chúng tại Tigray

 

Phái đoàn Công giáo Etiopia báo động về tình trạng dân chúng tại Tigray.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tigray (RVA News 27-01-2021) - Phái đoàn Công giáo Etiopia viếng thăm miền Tigray, báo động về tình trạng đau khổ của dân chúng tại miền này, do cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và dân quân địa phương.

Miền Tigray ở miền bắc Etiopia bị quân đội chính phủ tiến quân đánh chiếm nhiều thành phố, chống lại các nhóm quân thuộc Mặt trận giải phóng miền Tigray, từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, nhưng cho đến nay người ta biết rất ít về tình hình địa phương vì hệ thống Internet lúc được lúc không. Các ký giả không được phép đến miền Tigray.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 25 tháng 1 năm 2021, cho biết đoàn Công giáo đã viếng thăm miền Tigray từ ngày 12 đến 14 tháng 1 năm 2021, gặp gỡ các quan chức chính quyền lâm thời của miền này, và thảo luận về việc mở một hành lang nhân đạo và cứu trợ dân chúng. Ðoàn cũng gặp Ðức cha Tesfaselassie Mehhin, giám mục Công giáo giáo phận Adigrat ở địa phương. Ðức cha cho biết hơn 50,000 người di tản vì chiến cuộc đang cấp thiết cần lương thực và các nhu yếu phẩm, lều tạm trú và cả sự hỗ trợ về tâm lý xã hội. Cần cả các giáo chức, các chuyên gia về hành chánh và nâng đỡ về hậu cần. Những người di tản không có những dịch vụ thiết yếu như điện, ngân hàng...

Hồi đầu tháng Giêng năm 2021, sau khi các nhân viên các tổ chức nhân đạo được viếng thăm giới hạn, người ta ước lượng có bốn triệu rưỡi trong số sáu triệu dân miền Tigray cần được trợ giúp cấp thiết về lương thực, hàng trăm ngàn người bị nạn đói đe dọa. Cả tình trạng những người tị nạn từ Eritrea láng giềng được đón nhận trong các trại Shimelba và Hitsat cũng đáng báo động vì trại của họ bị hỏa hoạn.

Hãng tin Fides cũng nói rằng có nhiều tin tức chưa được xác nhận về những vụ thảm sát, tra tấn, hãm hiếp, bắt cóc và cướp phá, hoặc phá hủy các thủ bản quí giá trong toàn vùng.

Tại miền Tigray, khoảng 95% dân chúng thuộc Giáo hội Chính thống Etiopia. Trong những ngày qua, có tin về vụ thảm sát 750 người trong tháng Mười Một, tại Nhà thờ Chính thống Ðức Bà núi Sion, ở Aksum, nhưng tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết chưa thể kiểm chứng về tin này.

(Fides, Vatican News 25-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page