Tổ chức Adveniat kêu cứu cho miền Manaus

 

Tổ chức Adveniat kêu cứu cho miền Manaus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Essen (RVA News 26-01-2021) - Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Ðức, chuyên giúp đỡ Giáo hội tại Mỹ châu Latinh, kêu cứu cho thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonia, đang ở trong tình trạng bi thảm vì đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 1 năm 2021, tại trụ sở ở thành phố Essen bắc Ðức, Tổ chức Adveniat cho biết hệ thống y tế tại bang này đã bị sụp đổ, thiếu dưỡng khí cho các bệnh nhân, thiếu sự hỗ trợ về nhân viên và y cụ. Ðức Tổng giám mục giáo phận Manaus, Leonardo Steiner nói: "Chúng tôi ở trong tình trạng hầu như vô vọng, không thấy lối thoát. Xin giúp chúng tôi bằng dưỡng khí. Không thể để dân chúng chết vì thiếu dưỡng khí bên giường bệnh".

Trong ba tuần lễ đầu tháng Giêng năm 2021, đã có hơn 1,400 người chết vì Coronavirus tại Manaus, thành phố có 2 triệu 20 ngàn dân cư. Ðây là thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của thành phố này. Ðức Thánh cha Phanxicô đã chia buồn vì số người chết tại Manaus.

Ðức cha Johannes Bahlmann, dòng Phanxicô, gốc Ðức, Giám mục giáo phận Obidos ở miền Amazonia, từ lâu vẫn là người đối tác của Tổ chức Adveniad, cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều người chết và nhiều người đang bị đói. Việc săn sóc sức khỏe và cứu trợ chỉ có thể được thực hiện bằng tàu bệnh viện và những thuyền buồm của giáo phận cho những cộng đoàn ở ven sông và không có đường bộ."

Cho đến nay, Brazil đã có hơn 217,000 người chết vì Covid-19 và khoảng tám triệu 800,000 người bị nhiễm Coronavirus. Ông Klemens Paffhausen, trưởng ban của Adveniat đặc trách về Brazil, cho biết mức độ to lớn của cuộc khủng hoảng Covid-19 tại nước này phần nào cũng là một cuộc khủng hoảng về quản trị của chính phủ cực hữu, do tổng thống Jair Bolsonaro lãnh đạo. Ngay từ đầu, tổng thống đã chế nhạo các biện pháp vệ sinh phòng ngừa Coronavirus mà ông cho là vô hại, và nay chính phủ tiếp tục tình trạng lộn xộn về vấn đề vắc-xin. Thêm vào đó, Manaus từ lâu bị bỏ rơi đứng trước các vấn đề của mình. Adveniat hỗ trợ các cộng đoàn dòng tu tại hai giáo phận Manaus và Obidos trong việc phòng ngừa Coronavirus cũng như phân phối lương thực, thuốc men, các thiết bị vệ sinh cho dân nghèo. Cả các cơ quan Giáo hội tại Brazil, được Adveniat hỗ trợ, cũng tích cực giúp đỡ giáo phận Manaus và miền Amazonia trong tình trạng khó khăn hiện nay. Hội đồng Giám mục Brazil cũng cung cấp các bình dưỡng khi cho các nhà thương tại Manaus.

(KNA 25-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page